Ngư trường Đà Nẵng đưa “lộc biển” về mọi nhà những ngày giáp Tết

Thứ Tư, 26/01/2022, 19:18

Những ngày cận Tết, cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tấp nập đón hàng trăm lượt tàu cá công suất lớn trở về từ ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa chở đầy hải sản tươi ngon.

Từ sáng sớm 26/1 (24 tháng chạp), tại cầu cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) khi tàu vừa cập bến, các thương lái từ khắp nơi nhanh chóng đến mua hàng đưa đi tiêu thụ. Dịp cuối năm, các tàu chủ yếu đánh bắt các loại cá như: cá hố, cá phèn, cá chim, mực… Thời điểm cuối năm, các tàu sẽ về liên tục ngày đêm để đưa hải sản vào bờ bán và nghỉ ngơi đón Tết.

Qua một năm với nhiều khó khăn, những chuyến biển cuối năm đều đạt sản lượng cao, giúp ngư dân có nhiều thu nhập, đưa “lộc biển” kịp về phục vụ nhu cầu của người dân miền Trung dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngư trường Đà Nẵng “đưa lộc biển về mọi nhà” những ngày giáp Tết  -4
Cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) là cảng cá lớn nhất miền Trung, đang rộn ràng khi đón hàng loạt chuyến tàu cá trở về từ ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.

Trở về sau chuyến đánh bắt gần 1 tháng ở ngư trường Hoàng Sa, tàu QNg 98087 của ngư dân Huỳnh Văn Hải Nam (quê Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) chia sẻ: “Tàu của tôi đánh bắt được hơn 5 tấn cá. Đây là sản lượng cao khi trước đó việc đánh bắt gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh COVID-19. Cả năm nay ngư dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuyến biển cuối năm được mùa giúp các ngư dân chúng tôi thêm niềm vui, an tâm về quê ăn Tết và sớm mở biển  sau Tết Nguyên đán”.

“Mấy tháng trước, ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cảng cá phải đóng cửa dài ngày nên ngư dân phải chật vật tìm nơi tiêu thụ hải sản. Tết này, thấy giá cả rất ổn định. Trừ phí tổn, bà con ngư dân cũng đỡ, có ít tiền về quê ăn Tết. Sau chuyến này, anh em bạn thuyền nghỉ ngơi ăn Tết, nếu sớm thì mồng 6, trễ hơn thì mồng 10 tiếp tục vươn khơi”, ngư dân Hải Nam chia sẻ thêm.

Ngư trường Đà Nẵng “đưa lộc biển về mọi nhà” những ngày giáp Tết  -0
Hải sản tươi ngon được vợ của các ngư dân bầy bán tại chỗ ở bến Âu thuyền Thọ Quang. 
Ngư trường Đà Nẵng “đưa lộc biển về mọi nhà” những ngày giáp Tết  -2
Tất bật đưa cá từ khoang thuyền lên bờ để đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành miền Trung.
Ngư trường Đà Nẵng “đưa lộc biển về mọi nhà” những ngày giáp Tết  -3
Ngư dân Đà Nẵng vui mừng  khi thương lái thu mua hải sản ổn định, cá thu dao động từ 230.000 - 250.000/kg, cá ngừ 70 hố từ 120.000-150.000/kg, cá ngừ 70.000-80.000/kg…

Thuyền trưởng tàu ĐNa 90695 (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết:  Tàu ĐNa 90695 sau khi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa trở về đã thu được hơn 6 tấn cá ngừ và cá cờ bán cho thương lái. Theo ông Hùng, chuyến này ra khơi sau 12 ngày đánh bắt đạt sản lượng. Nếu trừ chi phí xăng dầu, đá…, anh em bạn thuyền được chia mỗi người được hơn 5 triệu đồng. Đánh bắt năm nay cũng bình thường như mọi năm, do dịch bệnh COVID-19 nên kinh tế khó khăn, lượng cá bán tăng lên đôi chút. Có tiền trả tiền nợ, cũng có lời nhưng không bằng mọi năm.

Theo Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang mỗi ngày, cảng cá Thọ Quang đón hơn 30 lượt tàu cập cảng bán cá với sản lượng trung bình từ 100 - 150 tấn cá các loại, chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá hố. Thời điểm cuối năm, các tàu sẽ về liên tục ngày đêm để đưa hải sản vào bờ bán và nghỉ ngơi đón Tết. So với mọi năm, giá cá thời điểm này thấp hơn so với những năm trước. Cụ thể, cá thu dao động từ 230.000 - 250.000/kg, cá ngừ 70 hố từ 120.000-150.000/kg, cá ngừ 70.000-80.000/kg…  Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc lưu thông, vận chuyển bán hàng thủy sản gặp khó khăn. Nếu như những năm trước, sản lượng cá từ âu thuyền, cảng cá Thọ Quang có thể tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành miền Trung và xuất khẩu thì năm nay thị trường hạn chế hơn.

Ông Nguyễn Lại, Phó Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, hiện nay, tại Đà Nẵng lượng cá cấp đông nhập về khá lớn nên luôn đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân, kể cả trong dịp tết sắp đến.

“Chúng tôi đảm bảo an ninh trật tự, cử người hướng dẫn bố trí sắp xếp tàu, tạo điều kiện cho tàu bốc dỡ nhanh nhất, đưa cá vào tiêu thụ, đề nghị các cơ sở cung ứng dịch vụ hậu cần cũng phải tập trung nguồn lực sẵn sàng đáp ứng cho bà con ngư dân. Những ngày giáp Tết lượng tàu đông, chúng tôi tăng cường thêm người. Diện tích cũng đã mở rộng ra khá nhiều cũng thuận lợi bố trí sắp xếp hoạt động buôn bán của bà con ngư dân, tiểu thương" - ông Lai nhấn mạnh.

Hoài Thu
.
.
.