Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ thai phụ chuyển dạ tại điểm cách ly

Thứ Năm, 14/10/2021, 13:32

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vợ chồng anh Huỳnh Tấn Vĩ (SN 2000) - Vy Thị Thúy Ái (SN 2003, trú tại khóm 3, xã Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chạy xe máy từ tỉnh Bình Dương về An Giang. Tại điểm cách ly, chị Ái chuyển dạ và được CBCS làm nhiệm vụ, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã tận tình hỗ trợ, việc làm ý nghĩa lan tỏa, một nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình thai phụ chi phí để chăm sóc con nhỏ.

Khoảng 14h, ngày 3/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly tạm thời tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cưng (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên), Ban Chỉ huy Công an phường Mỹ Thạnh nhận tin báo của anh Vĩ nhờ hỗ trợ đưa vợ đến bệnh viện vì có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ thai phụ chuyển dạ tại điểm cách ly -1
Chị Ái được CBCS Công an phường Mỹ Thạnh đưa đến bệnh viện kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Mỹ Thạnh phân công Đại úy Phan Minh Tuấn và Đại úy Võ Công Nghiêm khẩn trương sử dụng xe bán tải chuyên dùng đưa chị Ái đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang cấp cứu.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ thai phụ chuyển dạ tại điểm cách ly -1
Chị Ái hạ sinh 2 bé trai an toàn.

Khi đưa chị Ái đến bệnh viện, biết được vợ chồng anh Vĩ, chị Ái không còn tiền, Công an phường báo cáo Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên. Trung tá Hậu chỉ đạo cán bộ đến bệnh viện trao hỗ trợ 5 triệu đồng, giúp vợ chồng anh Vĩ, chị Ái trang trải chi phí ban đầu. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Ái hạ sinh 2 bé trai an toàn.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ thai phụ chuyển dạ tại điểm cách ly -1
Đại diện Công an TP Long Xuyên trao số tiền 20 triệu đồng của nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình chị Ái.

Ít ngày sau đó, Trưởng Công an TP Long Xuyên trực tiếp đến thăm và tặng thêm 2 triệu đồng cho vợ chồng anh Vĩ, chị Ái.

Việc tốt lan tỏa, một nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh và mong muốn được sẻ chia với những khó khăn của gia đình chị Ái nên đã liên lạc với Công an TP Long Xuyên, để trao gửi số tiền 20 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an TP Long Xuyên đã đến nhà thăm hỏi và gửi tặng số tiền hỗ trợ gia đình chị Ái.

Trần Lĩnh
.
.
.