Điểm sáng an ninh trật tự Minh Hương

Thứ Tư, 05/02/2025, 06:47

Từ một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, kinh tế kém phát triển của tỉnh miền núi Tuyên Quang do ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, xã Minh Hương (huyện Hàm Yên) nay khoác một diện mạo mới. Trên khắp các thôn bản, bà con các dân tộc vận dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước, phát huy thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế gia đình, đời sống ngày một đủ đầy.

Chuyển hóa địa bàn từ "khó" đến "dễ"

Xã Minh Hương ở phía Đông huyện miền núi Hàm Yên, từng là địa bàn kinh tế kém phát triển, an ninh trật tự phức tạp tại tỉnh Tuyên Quang. Xã có 20 thôn, hơn 2.350 hộ cùng khoảng 10.400 nhân khẩu thuộc 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 92%. Từ khoảng năm 1989, đối tượng Dương Văn Mình đã tập hợp một số phần tử lập nên tổ chức tà đạo bất hợp pháp mang tên chính mình, sau đó mở rộng phạm vi hoạt động, lan nhanh ra nhiều huyện của tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có cộng đồng dân tộc Mông sinh sống.

cbd4b412c5e27abc23f39.jpg -1
Đại tá Đỗ Tiến Thùy trao tặng gia đình chị Dậu tấm Huy hiệu Bác Hồ được lồng khung kính trang trọng.

Tại Minh Hương, “chân rết” của tổ chức bất hợp pháp này núp bóng tín ngưỡng, lan truyền những luận điệu phi lý, có thời điểm lôi kéo hàng trăm trong số gần 1.000 hộ người Mông thường xuyên tụ tập cúng bái mê tín dị đoan, từ bỏ tập tục truyền thống tốt đẹp, khiến nhiều hộ bỏ bê làm ăn, đời sống kinh tế tụt hậu, gây phức tạp ANTT, khiến diện mạo nông thôn ảm đạm, đời sống người dân càng thêm khó khăn... 

Từ năm 2021, thực hiện Đề án 78 của Chính phủ cùng chủ trương xây dựng mô hình nông thôn mới, tỉnh Tuyên Quang đã gắn tuyên truyền, vận động với thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực để nâng cao đời sống bà con, quyết tâm sớm xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tại Hàm Yên, cấp ủy, chính quyền đã vận dụng hiệu quả các nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để xây dựng hạ tầng cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên Ma Phúc Dự thông tin, huyện đã ưu tiên nguồn lực để khẩn trương làm đường bê tông tại xã Minh Hương; nỗ lực xóa nhà tạm của các hộ nghèo, tập trung vào các hộ người Mông; hỗ trợ cây giống, trâu bò giống; xây dựng nhà văn hóa thôn, xã; mở các lớp dạy nghề để bà con học cách chăn nuôi hiệu quả; đồng thời ưu tiên hỗ trợ người Mông tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, qua đó bà con tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Điểm sáng an ninh trật tự Minh Hương -0
Lực lượng Công an cơ sở huyện Hàm Yên giúp đỡ người dân san đất làm vườn.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an huyện Hàm Yên đóng vai trò nòng cốt, phối hợp với các ban, ngành triển khai các mô hình hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, thực hiện 3 cùng với nhân dân ở những xã bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Trưởng Công an huyện Hàm Yên cho biết, Công an huyện nghiên cứu kỹ lưỡng địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp hiệu quả và trực tiếp “ra quân” nhiều tổ công tác kiên trì phối hợp với các đoàn, hội và người có uy tín tới tiếp xúc từng hộ dân để tìm hiểu tập tục, nguyện vọng; sau đó lập kế hoạch vận động bà con, chuyển hóa từ địa bàn “dễ” đến địa bàn “khó”, từ thôn có ít hộ tin theo Dương Văn Mình đến thôn phức tạp hơn.

“Khi bà con nhìn thấy cái hay, cái tốt ở những nơi đã từ bỏ tổ chức Dương Văn Mình rồi thì họ cũng tin và làm theo, từ đó làm sạch địa bàn”, Thượng tá Quỳnh lý giải. Lực lượng Công an cơ sở cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, lễ Tết truyền thống của người Mông, tăng đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Nếu như giai đoạn trước 2021, Minh Hương là xã trọng điểm phức tạp về ANTT với hơn 140 hộ người Mông tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, thì nay, 100% hộ dân nói trên đã từ bỏ, không tin theo và không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan của tổ chức bất hợp pháp này. Năm 2022, Minh Hương được đưa ra khỏi diện phức tạp về ANTT. Hai năm 2023 và 2024, Minh Hương đảm bảo các chỉ tiêu về ANTT, được công nhận là công xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tháng 8/2024, Minh Hương được công nhận là xã nông thôn mới, đạt 19/19 tiêu chí.

Người Mông Minh Hương từng bước vươn lên

Đến thăm Minh Hương đầu Xuân mới 2025, hình ảnh nông thôn miền núi ảm đạm được thay bằng diện mạo mới đầy sức sống. Các tuyến đường chính từ trung tâm huyện Hàm Yên đến hầu hết các thôn, bản ở Minh Hương đều được trải nhựa hoặc bê tông hóa. Các mái nhà lụp xụp, xiêu vẹo từng treo phông trắng (biểu tượng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình) được thế chỗ bởi các căn nhà khang trang, một phần do hỗ trợ của Nhà nước, phần còn lại do bà con tự xây dựng bằng thành quả phát triển kinh tế gia đình. Những mảnh ruộng từng bỏ hoang theo lời kẻ xấu, giờ phủ xanh bóng cam và nhiều loại cây trồng hiệu quả kinh tế cao.

95d99513e4e35bbd02f211.jpg -0
Chị Dương Thị Dậu bên ngôi nhà khang trang của gia đình tại thôn 8 Minh Tiến, xã Minh Hương.

Bí thư Đảng ủy xã Minh Hương Phùng Văn Tài thông tin, những năm qua, trên địa bàn xã có gần 600 hộ dân được hỗ trợ về nhà ở, đất ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt, trong đó nhiều hộ được Bộ Công an hỗ trợ nhà lắp ghép; tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố đạt 93%, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 13%. Theo đồng chí Tài, không còn thái độ né tránh như trước, nhiều hộ người Mông, nhất là các hộ trẻ tuổi, chủ động viết đơn xin nhận các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, đăng ký các lớp dạy nghề, tạo không khí thi đua lành mạnh phát triển kinh tế. Đồng bào người Mông cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, cộng đồng của thôn, xã; các hội thi thể thao, văn nghệ ở địa phương.

Trò chuyện với PV CAND tại ngôi nhà khang trang mới sửa chữa của gia đình ở thôn 8 Minh Tiến xã Minh Hương, chị Dương Thị Dậu (SN 1978, người dân tộc Mông) kể, từ khi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình bị xóa bỏ, bà con người Mông nói chung và anh chị em trong gia đình chị Dậu đều chăm chỉ làm ăn. Chị và chồng, anh Hoàng Văn Thanh, đã nhận được hỗ trợ từ các chương trình phát triển địa phương để xây dựng kinh tế gia đình. Hiện, nhà chị có vườn cam 500 gốc, thu nhập ổn định.

“Chồng mình trồng cam, mình nuôi lợn. Tiền cam trả nợ xây nhà, còn lợn này là để con gái học đại học. Chồng mình còn là đảng viên, là phó trưởng thôn nữa”, chị Dậu kể và hào hứng khoe những tấm bằng khen, giấy khen được treo trang trọng tại phòng khách, phía trên cùng là “Huy hiệu Bác Hồ” được lồng khung kính mà gia đình do Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang tặng nhân chuyến về Thủ đô thăm Lăng Bác. Với chị Dậu, đó là niềm tự hào khi những đóng góp với địa phương của gia đình thời gian vừa qua và nỗ lực học tập của các con được ghi nhận tích cực.

Điểm sáng an ninh trật tự Minh Hương -0
Anh Lý Văn Đềnh: "Sang năm, nếu thuận lợi, em sẽ thay xe tải này bằng một chiếc xe bán tải mới để đi lại cho tiện".

Cách không xa nhà chị Dậu, anh Lý Văn Đềnh (SN 1996, người dân tộc Mông), Bí thư chi đoàn thôn 8 Minh Tiến, cặm cụi tự sửa chữa chiếc xe tải chuyên dùng thu hoạch nông sản và gỗ keo của gia đình. Anh Đềnh cho biết, những năm gần đây, đường sá tốt lên, người dân đi lại giao thương thuận tiện. Ngoài tự sản xuất, anh Đềnh giúp bà con thu hoạch, xay xát, tiêu thụ lúa, ngô, sắn, mở rộng đầu ra cho nông sản Minh Hương, gia tăng thu nhập gia đình... Theo anh Đềnh, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, phần lớn thanh niên trong thôn đều tập trung làm ăn, nhiều người được cấp bò giống, lợn giống và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi. “Sang năm, nếu thuận lợi, em sẽ thay xe tải này bằng một chiếc xe bán tải mới để đi lại cho tiện”, anh Đềnh nói.

Với tinh thần tự lực vươn lên phát triển cuộc sống và được khích lệ bởi thành quả mà những người như chị Dậu, anh Đềnh, bà con người Mông tại xã Minh Hương đang nỗ lực xây dựng các mô hình chăn nuôi, sản xuất mới, phát huy thế mạnh nông nghiệp địa phương để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Những mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác xóa bỏ tổ chức Dương Văn Mình và phát triển kinh tế địa phương ở Minh Hương đã trở thành điểm sáng mới về ANTT của Tuyên Quang.

Nguyễn Phùng
.
.
.