Chốt cửa nhốt cả gia đình trong nhà, ném thư đòi nợ

Thứ Ba, 18/01/2022, 19:01

Không liên quan đến số nợ của chồng cũ nhưng người phụ nữ ở Gò Vấp cùng ba người con vẫn bị hơn chục đối tượng tìm đến đập phá, khóa cửa nhà nhốt bên trong và ném giấy đòi nợ vào nhà, và xung quanh nhà để “khủng bố” tinh thần…

Ngày 18/1, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến vụ gia đình bà Đ.M.M.H (SN 1979, ngụ phường 6, quận Gò Vấp) bị các đối tượng đòi nợ thuê “khủng bố” tinh thần trong thời gian dài.

Trước đó khoảng 9h40’ ngày 15/1, trong lúc bà H và 3 người con cùng 4 người khác đang ở trong căn nhà riêng trong hẻm 165, đường số 28 thì có một nhóm đối tượng hơn 10 người tìm đến.

Cả gia định bị nhóm đối tượng chốt cửa nhốt trong nhà, ném thư đòi nợ -0
Nhóm đối tượng quây nhà bà H để đòi nợ và ném, rải giấy đòi nợ khắp nhà, trong hẻm để "khủng bố" tinh thần bà H cùng gia đình.

Nhóm người này la lối ném giấy đòi nợ vào trong nhà rồi rải giấy đòi nợ xung quanh nhà bà H. Nhóm đối tượng này còn đập phá một số tài sản trước nhà, dùng thanh sắt  bẻ cong chốt cửa không cho những người trong nhà ra ngoài. Bà H đã gọi điện cầu cứu Công an phường. Khi Công an xuống hiện trường nhóm này mới bỏ đi.

Theo bà H, nhóm đối tượng này nhiều lần tìm đến nhà bà H đe dọa, khủng bố tinh thần, lấy lý do chồng cũ của bà H là ông P.M.H (SN 1977) đã nợ các đối tượng cả lãi lẫn gốc là 170 triệu đồng. Ngày 12/1, một nhóm người cũng tìm đến đe dọ, bắt bà H trả nợ cho ông H. Bà H nói rõ với các đối tượng này là bà và ông H đã ly dị, bà không biết đến số tiền nợ trên. Căn nhà bà H và tài sản bên trong là tài sản riêng của bà H trước khi lấy chồng.Tuy nhiên các đối tượng vẫn đe dọa ép bà H trả nợ. Các đối tượng liên tục gọi điện nhắn tin, đe dọa khủng bố tinh thần bà H và các con bà. Đỉnh điểm là vụ đập phá ngày 15/1.

Hiện gia đình bà H luôn sống trong sự bất an vì sau khi Công an vào cuộc điều tra, các đối tượng vẫn dùng số lạ nhắn tin đe dọa. Công an quận Gò Vấp đã vào cuộc điều tra.

Trong năm 2021, Công an TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 347 trường hợp ném chất bẩn, dùng sim rác gọi điện đe dọa liên quan đến các đối tượng hoạt động đòi nợ. Cảnh sát hình sự toàn thành phố đã phát hiện 120 vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 45 vụ án với 65 bị can hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê (trong đó có 10 vụ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự) xử phạt hành chính 3 vụ, tạm đình chỉ 12 vụ, đang điều tra xác minh 49 vụ.

M.Đ
.
.
.