Bình Định: Một thuyền viên tử vong trên biển

Thứ Năm, 23/09/2021, 20:38

Thuyền viên Nguyễn Thành Tuân (SN 2000, ở phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn) làm việc trên tàu BĐ 95201-TS đã tử vong vào sáng 23/9.

Chiều 23/8, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Bình Định, xác nhận: Thuyền viên Nguyễn Thành Tuân (SN 2000, ở phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn) làm việc trên tàu BĐ 95201-TS đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Trước đó, tàu BĐ 95201-TS (có 4 thuyền viên), chủ tàu là ông Lý Văn Hoàng (ở phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) ủy quyền cho ông Trịnh Gia Phú (ở cùng địa phương) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến vào ngày 20/8 tại Mũi Tấn (TP Quy Nhơn) để hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Đến 6h30 ngày 23/9, tàu BĐ 95201-TS vào đảo Đá Tây A để mua đá, đến 7h20 ngư dân trên tàu phát hiện thuyền viên Nguyễn Thành Tuân bị ngã ở khe giữa tàu cá và thành cầu cảng (nghi bị điện giật). Sau đó, thuyền viên Tuân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thuyền trưởng tàu cá đang đưa thi thể thuyền viên Tuân về địa phương mai táng.

Liên quan đến ứng phó với bão số 6, đến cuối giờ chiều ngày 23/9, toàn tỉnh Bình Định có 651 tàu/4.787 ngư dân đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về bão số 6 để chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, có 71 tàu cá nằm trong vùng ảnh hưởng của bão từ vĩ tuyến 12,0 đến 17 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Công an, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, các huyện ven biển, thị xã Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn tiếp tục phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động phòng tránh.

Thanh Liêm
.
.
.