Xe khách chở thịt bò, chân trâu thối “tuồn” vào quán nhậu

Thứ Sáu, 14/04/2017, 10:54
Xe khách chạy với tốc độ cao chứa sản phẩm động vật hôi thối bị "tóm gọn"...


Sáng 14-4, Chi cục chăn nuôi Thuý y và Thuỷ sản Bình Dương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy khoảng 500kg sản phẩm động vật chân trâu, thịt bò không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.


Thịt bò, chân trâu thối vận chuyển trên xe khách bị phát hiện.

Trước đó, chiều 12-4, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Đội CSGT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) tổ chức tuần tra trên tuyến ĐT 741, đoạn qua phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát. Lực lượng Công an đã phát hiện xe khách loại 25 chỗ ngồi mang BKS 47V-1992 do tài xế Vũ Tuấn Phương (53 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển chạy với tốc độ cao nên lực lượng đã hiệu lệnh dừng xe để xử lý.

Khi dừng xe, lực lượng Công an kiểm tra bên trong thùng xe đang chứa khoảng 500kg thịt bò, chân trâu bốc mùi hôi thối. 

Qua làm việc, tài xế đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, giấy kiểm dịch của cơ quan thú ý đối với các sản phẩm động vật.

 Bước đầu Phương khai báo,  sản phẩm  được một người (chưa rõ danh tính) thuê vận chuyển từ  Đắk Lắk về ngã tư Bình Phước (TP Hồ Chí Minh) với giá 300.000 đồng. Số động vật hôi thối này sẽ "tuồn" vào nhiều quán nhậu tại TP Hồ Chí Minh. 

Công an thị xã Bến Cát đã lập viên bản xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

D.Anh
.
.
.