Việt Nam xếp hạng 25/63 quốc gia tại Kỳ thi Tay nghề thế giới

Thứ Năm, 29/08/2019, 23:02
Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 45 đã chính thức bế mạc vào tối ngày 27- 8 tại Sân vận động Arena, Kazan (Nga).


Đoàn Việt Nam đã xuất sắc đổi màu huy chương với Huy chương Bạc của thí sinh Trương Thế Diệu, nghề Phay CNC, và 8 thí sinh đạt Chứng chỉ nghề xuất sắc cho 7 nghề. Đây là thành tích cao nhất của Đoàn Việt Nam tại một Kỳ thi tay nghề thế giới từ trước đến nay.

Đoàn Việt Nam có 19 thí sinh tham dự ở 18 nghề. Theo tổng số huy chương và điểm bình quân có huy chương Việt Nam đứng thứ 25/63 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi; trong tổng số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi có 20 nước, vùng lãnh thổ chỉ có chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, 14 nước và vùng lãnh thổ không có thành tích gì.

Đây cũng là lần thứ 7 Việt Nam chính thức dự thi tay nghề thế giới, việc chuẩn bị của Đoàn Việt Nam lần này tốt hơn so với những lần trước về công tác huấn luyện; máy móc trang thiết bị kỹ thuật cho thí sinh...  

P.H.
.
.
.