Tin buồn: Đồng chí Trần Thế Vượng từ trần

Thứ Sáu, 18/06/2021, 07:16
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được tập thể các giáo sư, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh hiểm nghèo, đồng chí Trần Thế Vượng đã từ trần hồi 21h21 ngày 13/6/2021 (tức ngày 4 tháng 5 năm Tân Sửu) tại nhà riêng…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Thế Vượng, sinh ngày 20/5/1949, quê quán: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; thường trú tại nhà A5, số 258 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; tham gia cách mạng từ năm 1967; vào Đảng năm 1983, chức vụ đảm nhiệm: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa X, XI, đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được tập thể các giáo sư, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần hồi 21h21 ngày 13/6/2021 (tức ngày 4 tháng 5 năm Tân Sửu) tại nhà riêng A5, số 258 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, hưởng thọ 73 tuổi.

Lễ tang đồng chí Trần Thế Vượng được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì.

Lễ viếng từ 9h30 đến 11h45 ngày 18/6/2021 (tức ngày 9 tháng 5 năm Tân Sửu) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu vào hồi 11h45; di quan vào hồi 12h20; hỏa táng 15h cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. An táng lúc 8h30 ngày 19/6/2021 tại nghĩa trang quê nhà: Khu nghĩa trang Bắc Hậu Chúc, tổ 7 khu Đ, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Dân nguyện thuộc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gia đình

PV
.
.
.