Nhiều xã ở Thái Nguyên bị cô lập do mưa lũ

Thứ Bảy, 26/08/2017, 11:37
Mưa lũ tại Thái Nguyên đã làm 2 người chết, 58 nhà dân bị sạt lở đất, ngập lụt và hơn 580ha lúa bị ngập úng. Tuyến đường huyết mạch đi vào huyện Định Hóa bị sạt lở nghiêm trọng, bị chia cắt nhiều đoạn do nước tràn qua đường.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, từ đêm 24 đến chiều ngày 25-8, trên địa bàn các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kèm giông lốc. 

Mưa lũ đã làm 2 người chết, 58 nhà dân bị sạt lở đất, ngập lụt và hơn 580ha lúa bị ngập úng. Tuyến đường huyết mạch đi vào huyện Định Hóa bị sạt lở nghiêm trọng, bị chia cắt nhiều đoạn do nước tràn qua đường.

Để ứng phó với tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng tại chỗ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời tiếp ứng lương thực, nước uống cho bà con tại các khu vực bị cô lập.

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh vận chuyển xuồng cao su tới các khu vực ngập lụt để di chuyển người dân và tài sản tới nơi an toàn.
Một phụ nữ ôm chồng sách của con gái mình ra khỏi căn nhà đang bị ngập nước.
Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh di chuyển tài sản cho người dân.
Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh di chuyển tài sản cho người dân.
Một căn nhà nằm gần tuyến đường vào huyện Định Hóa bị ngập.

Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng ngày 25-8, nhiều địa phương xảy ra lũ, úng cục bộ. Lượng mưa đo được tại các vùng huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương gần 300mm. 

Mực nước hồ Núi Cốc tăng lên vượt ngưỡng 45m và cơ quan chức năng tiến hành xả lũ bảo đảm an toàn thân đập với khối lượng từ 150m3/giây, đến 400m3/giây.

Từ sáng sớm, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, bộ đội địa phương đã triển khai các phương án ứng cứu tại các điểm lũ chia cắt. 

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, mưa lớn đã làm 2 người chết do bị nước lũ cuốn trôi. 

Nạn nhân là anh Triệu Văn Mơ, 40 tuổi, ở xóm Làng Gầy, xã Phúc Chu (Định Hóa) và ông Đinh Tiến Tùng, 56 tuổi, ở xóm 6, xã Cù Vân (Đại Từ).

Tỉnh lộ 268 (Quốc lộ 3C) đi vào huyện Định Hóa bị sạt lở nghiêm trọng.
Một xóm thuộc huyện Định Hóa bị cô lập.
Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh dùng xuồng cao su hỗ trợ nhân dân đi qua các khu vực ngập lụt.
Nhà một hộ dân dưới khe núi bị đất đá đổ xuống…
Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ.
Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh hỗ trợ người dân sau lũ.

Đến chiều ngày 25-8, các xã trên địa bàn huyện Định Hóa và xóm 12, 14, xã Tân Linh (Đại Từ) vẫn bị nước lũ chia cắt, khiến cho gần 40 hộ dân trong khu vực này bị cô lập. Toàn bộ khu vực xóm 6 và xóm 7, xã Hà Thượng (Đại Từ) bị ngập úng sâu khiến các hộ dân phải di dời khẩn cấp ngay trong đêm 24-8. 

Tại huyện Phú Lương, mưa lũ đã làm hơn 20 căn nhà của người dân xóm Làng Bún 1 và Làng Giang 2 bị ngập sâu trên 1 mét; 1 căn nhà phải di dời khẩn cấp ở xã Hợp Thành; 11 hộ bị cô lập ở xã Phủ Lý và thị trấn Giang Tiên. 

Mưa lũ đã khiến hơn 600ha lúa và rau màu bị ngập úng; 2 điểm trường bị ngập úng cục bộ tại tại huyện Đại Từ; 200 mét đường Quốc lộ 3C thuộc địa bàn xã Yên Đổ và 20 mét đường liên xã thuộc địa bàn xã Yên Trạch (Phú Lương) bị sạt lở; 1 cầu treo dân sinh ở xóm Kẹm, xã La Bằng (Đại Từ) bị hư hỏng đã khiến giao thông bị chia cắt nhiều tiếng đồng hồ. 

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã sử dụng lực lượng vận chuyển xuồng máy vào các vùng bị ngập úng để di chuyển người dân và tài sản ra nơi an toàn.

Trong sáng 26-8, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tiếp tục huy động lực lượng tới các địa bàn bị ngập úng để hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản.

Nguyễn Minh
.
.
.