Nhiều nhà dân ven biển phía Bắc TP Tuy Hòa bị triều cường đánh sập

Thứ Hai, 06/11/2017, 18:04
Đến 10h sáng ngày 6-11, hơn 60 cán bộ – chiến sĩ Công an, Biên phòng, dân quân địa phương vẫn đang sử dụng bao cát đóng gói để đắp bờ bao chăn sóng, gia cổ sạt lở, đồng thời sơ tán khẩn cấp hàng chục người dân ra khỏi tầm nguy hiểm do triều cường xô bờ ở xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên)

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, ít nhất đã có 7 căn nhà dân ở thôn Long Thủy, xã An Phú bị triều cường đánh sập hoàn toàn, nhiều căn nhà liền kề đang đối mặt với nguy cơ sập đổ do sóng lớn, triều cường gây xói lở chân nên. Tuyến kè chắn sóng ven biển Long Thủy dài 500m có chiều cao 2,7m cũng bị triều cường đánh sập.

Hơn 60 CBCS lực lượng vũ trang cùng người dân và chính quyền đặp bờ chắn sóng bằng bao cát.

Bà Trần Thị Thanh Kiều – một người dân ở thôn Long Thủy, xã An Phú cho biết : “Triều cường xô đập suốt đêm, chưa bao giờ người dân ở đây chứng kiến những đợt sóng cao 5-7m, uy hiếp tính mạng tài sản cư dân ven biển”.

Nhiều căn nhà sắp bị triều cường đánh sập.

Thiếu tá Nguyễn Viết Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên cho biết: “Ngay sau khi biết tin triều cường gây thiệt hại nhiều căn nhà và tiếp tục đe dọa đời sống người dân, Trung tâm đã huy động hàng chục cán bộ – chiến sĩ công an đang huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đến hiện trường di dời tài sản, sơ tán người dân ra khỏi tầm nguy hiểm và phối hợp Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự Phú Yên đắp bờ chắn sóng bằng bao cát".

Phan Văn Lương
.
.
.