Nhắc nhở chuyện xả rác, nữ nhân viên vệ sinh bị hành hung

Thứ Tư, 05/05/2021, 14:19
Ngày 5/5, Công an phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã triệu tập 3 người tới làm việc để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi hành hung nhân viên vệ sinh khi bị nhắc nhở xả rác không đúng nơi quy định. 

Trước đó, sáng 3/5, chị H.T.H, nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện chị Cao Thị Huyền (SN 1982, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) bỏ chất thải không đúng giờ quy định, không đúng vị trí, gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị nên đã nhắc nhở. Giữa chị Huyền và chị H xảy ra cãi cọ qua lại.

Thấy vậy, bảo vệ công ty nơi chị Huyền đang làm việc là Nguyễn Đức Phước đã ra đá vào chân, đấm vào lưng nữ nhân viên vệ sinh. Phạm Hoàng Tuấn (SN 1982) là chồng chị Cao Thị Huyền, đứng gần đó cũng ra đấm vào lưng nữ nhân viên quét dọn vệ sinh đường phố. Toàn bộ sự việc được camera gần đó ghi lại.

Vợ chồng chị Huyền làm việc với cơ quan Công an.

Vợ chồng chị Huyền đã tới Công an phường 3, TP Đà Lạt làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Riêng Nguyễn Đức Phước được Công an triệu tập nhưng vắng mặt.

Công an phường 3, TP Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử phạt Nguyễn Đức Phước và Phạm Hoàng Tuấn về hành vi hành hung người khác. Riêng Cao Thị Huyền bị phạt 1,5 triệu đồng vì bỏ chất thải không đúng nơi quy định.

Khắc Lịch
.
.
.