Không khí tại Hà Nội vừa trải qua những ngày xấu dưới ngưỡng cho phép
- Trung Quốc tạm hết ô nhiễm không khí nhờ COVID-19
- "Thủ phạm” chính gây ô nhiễm không khí ở TP Hồ Chí Minh
- Hà Nội kêu gọi người dân giám sát hành vi gây ô nhiễm không khí
Tuy nhiên, tại Hà Nội, trong hai ngày 27 và 28/7, chất lượng không khí của Thủ đô có diễn biến xấu đi, đặc biệt là ngày 28/7, một số khu vực trong nội thành có chất lượng không khí đã ở mức kém và xấu.
Kết quả quan trắc tại một số trạm đo trong nội thành Hà Nội, bắt đầu từ ngày 27/7 cho thấy giá trị trung bình 24 giờ của bụi mịn PM2.5 tại đường Phạm Văn Đồng và phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) tăng cao, vượt ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.
Theo Tổng cục Môi trường, đây cũng là 2 khu vực thường xuyên có mức độ ô nhiễm cao hơn các khu vực khác trong nội đô do luôn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, ngoài ra còn chịu các tác động từ hoạt động xây dựng hạ tầng đô thị.
Đến ngày 28/7, giá trị trung bình 24 giờ của bụi mịn PM2.5 đã vượt giới hạn của QCVN05:2013/BTNMT ở hầu hết các trạm đo trong nội thành Hà Nội.