Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, Hà Nội thấp nhất 17 độ

Thứ Năm, 01/11/2018, 06:40
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ hạ nhanh xuống mức từ 17-20 độ.


Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nên nhiều vùng trên cả nước trời chuyển rét. Miền Bắc có sương mù, rét vào sáng sớm và chiều tối. Trung bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều và đêm có mưa rải rác.

Đặc biệt vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Sa Pa ban đêm nhiệt độ hạ xuống còn 6-7 độ, Mẫu Sơn từ 10-12 độ. Còn ở khu vực TP Hồ Chí minh, nhiệt độ trung bình khá thấp vào sáng sớm, có chút gió lạnh.

Thủ đô Hà Nội, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 87%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C

Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

B.C.
.
.
.