Đưa ngư dân bị dập nát cánh tay vào bờ điều trị

Thứ Tư, 23/09/2020, 13:24

Nguồn tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định sáng ngày 23/9 xác nhận, tàu cá BĐ - 97542 TS đang trong hải trình đưa một ngư dân tai nạn lao động nghiêm trọng từ vùng biển Hoàng Sa về đất liền.


Trước đó vào hồi 15h47’ ngày 22/9, trong lúc  5 ngư dân trên tàu cá BĐ - 97542 TS do ông Huỳnh Văn Mới, trú ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vị trí 16°30'00N - 113°30'00E, cách đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa về phía Đông Nam hơn 38 hải lý thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. 

Do bất cẩn trong vận hành máy xay đá lạnh dự phòng để ướp cá, ngư dân Ngô Bơm (SN 1974) trú ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn đã bị máy xay nghiền dập nát một cánh tay. Nhận được yêu cầu trợ giúp y tế qua hệ thống vô tuyến trên tần số 7903 kHz, Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng đã kết nối liên lạc giữa tàu cá BĐ - 97542 TS với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng để các bác sĩ hướng dẫn sơ cứu vết thương, đồng thời đề nghị thuyền trưởng khẩn trương hướng mũi lái vào bờ.

Theo dự kiến trưa ngày 24/9, tàu cá BĐ - 97542 TS sẽ đưa nạn nhân Ngô Bơm về đến cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn để chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định xử lý thương tích và điều trị.


Phương Lan
.
.
.