Khắc phục sự cố vỡ 2 đập ngăn mặn ở Cà Mau

Thứ Hai, 04/05/2020, 16:38
Sự cố vỡ đập Kênh Đứng (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) vào tối 30-4 không ảnh hưởng đến cây rừng, hoa màu và cây ăn trái của vùng. 

Ngày 4/5, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, sự cố vỡ đập Kênh Đứng vào tối 30/4 không ảnh hưởng đến cây rừng, hoa màu và cây ăn trái của vùng.

Trước đó, lúc 21h ngày 30/4 đập Kênh Đứng (xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau) bị vỡ một đoạn dài 3 mét, rộng 3 mét. Sau sự cố, huyện U Minh huy động hơn 100 lực lượng của xã, Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ và 3 xe cơ giới để khắc phục. Đến 15h ngày 1-5 khắc phục xong đoạn đê bị vỡ. 

Cơ quan chức năng huyện U Minh khắc phục sự cố vỡ đập Kênh Đứng (ảnh CTV Cà Mau)

Việc vỡ đập làm cho nước mặn tràn vào khu vực lâm phần nhưng không đáng kể, không ảnh hưởng đến cây rừng, hoa màu và cây ăn trái do mực nước trên kênh thấp. Tuy nhiên, nước mặn cũng ảnh hưởng một phần nguồn lợi thủy sản nước ngọt. 

Sự cố vỡ đập làm nhiễm mặn vùng ngọt hóa, nhưng mực nước trên các kênh thấp, người dân không sử dụng nước kênh để tưới tiêu, phục vụ sản xuất. Vì vậy, UBND huyện U Minh không thực hiện biện pháp bơm nước nhiễm mặn ra ngoài. 

Nguyên nhân vỡ đập, theo nhận định của cơ quan chức năng là do nắng hạn kéo dài, chênh lệch mực nước giữa bên trong và bên ngoài khá lớn; triều cường dâng cao đột ngột tràn qua, xói mòn mặt đập nên gây ra trình trạng vỡ đập.

Trước đó, lúc 22h30 ngày 28/4 đập kênh Hai Chu, xã Nguyễn Phích (sau trụ sở Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ, huyện U Minh) cũng bị vỡ một đoạn dài 3 mét, nước mặn tràn vào khu vực giữ ngọt. 

Sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện U Minh chỉ đạo UBND xã Nguyễn Phích, phối hợp với Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tiến hành đắp đập phụ, cách vị trí đập chính bị vỡ 270 mét về hướng sông Cái Tàu nhằm ngăn dòng nước chảy và khắc phục đập chính. 

Đến nay, cơ quan chức năng đã khắc phục xong đập chính bị vỡ.

Đức Văn
.
.
.