Đi kéo lưới, vợ chồng tử vong thương tâm trên biển

Thứ Hai, 19/07/2021, 16:21

Ngày 19/7, ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, đã cử đại diện đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình vợ chồng ông Lê Văn Lâm tử vong do chìm vỏ lãi (một phương tiện đường thủy ở Cà Mau) trên biển.


Theo đó, sáng 18/7, ông Lê Văn Lâm (SN 1968, ngụ ấp 10, xã Khánh Tiến, huyện U Minh) và vợ là Huỳnh Hồng Cẩm (SN 1972), dùng vỏ lãi ra biển khai thác hải sản bằng nghề lưới rê (gần bờ). 

Đến 11h45 cùng ngày, do sóng to gió lớn, phương tiện bị chìm, khiến vợ chồng ông Lâm mất tích. Lực lượng Công an, Quân sự xã kết hợp cùng Đồn Biên phòng Khánh Tiến tổ chức tìm kiếm người và phương tiện. Đến chiều cùng ngày, tìm được thi thể vợ chồng ông Lâm.

Được biết, gia đình ông Lâm thuộc diện khó khăn của địa phương. Có 2 người con, người con trai lớn 23 tuổi đi làm ở TP Hồ Chí Minh nhưng do dịch bệnh COVID-19 không về chịu tang được; còn con gái nhỏ mới 12 tuổi.

Sau khi thi thể vợ chồng ông Lâm được đưa về gia đình, người thân tiến hành tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. 

Văn Đức
.
.
.