Di dời an toàn quả bom 350 kg

Chủ Nhật, 04/12/2016, 15:57
 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa vừa di dời thành công một quả bom nặng khoảng 350kg ra khỏi công trình đang thi công tại Khu Dịch vụ phi thuế quan, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 4-12, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo tỉnh Quảng Bình cùng các đơn vị liên quan đã di dời thành công một quả bom nặng khoảng 350kg ra khỏi công trình đang thi công tại Khu Dịch vụ phi thuế quan, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Qủa bom được phát hiện ở khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình

Được biết, trước đó vào lúc khoảng 14h ngày 3-12, anh Nguyễn Văn Sỹ là công nhân Công ty TNHH xây dựng Minh Hà phát hiện quả bom trên trong quá trình thi công công trình. Quả bom được phát hiện nằm sâu cách mặt đất hơn 10m, phần thân dài 1,2m, đường kính khoảng 30-35cm, trọng lượng khoảng 350kg và còn nguyên sơn màu xanh rêu.

Theo các cơ quan chức năng địa phương, quả bom trên có thể do sót lại sau chiến tranh, hiện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo cũng đề nghị lực lượng rà phá bom mìn tiến hành rà phá và kiểm tra lại xung quanh khu vực đơn vị đang thi công nhằm đảm bảo an toàn.

Sông Lam
.
.
.