Du khách ùn ùn đổ về Đà Lạt trốn nóng

Chủ Nhật, 29/04/2018, 11:30
Sáng ngày 29-4, du khách ùn ùn đổ lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5. Đây cũng là thời điểm người dân cả nước, nhất là các tỉnh phía Nam đổ lên thành phố này để “trốn” cái nắng nóng gay gắt đầu mùa hè.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho biết, để tránh tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách trong 4 ngày nghỉ lễ, ngoài 100% quân số của đơn vị túc trực tham gia phân luồng, điều tiết giao thông còn có sự hỗ trợ của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Công an các phường, đội Thanh niên xung kích Thành đoàn Đà Lạt…

Du khách đổ lên Đà Lạt dịp lễ 30-4 và 1-5

Trong sáng ngày 29-4 một số nút giao thông trọng điểm đơn vị đã bố trí các chiến sỹ CSGT phân luồng, đảm bảo hạn chế tối đa tình trạng giao thông quá tải vào giờ cao điểm. 

Tại nút giao thông dưới chân đèo Prenn, cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt, khi lượng xe lên đèo có tình trạng quá tải, lực lượng CSGT túc trực ở đây hướng dẫn tài xế lên TP Đà Lạt theo hướng đèo Mimosa (song song với đèo Prenn).

Nhiều tuyến đường của Đà Lạt xe cộ đông nghẹt.

Về hướng xuống đèo, ngoài tuyến đèo Prenn, Mimosa, lực lượng CSGT sẽ chốt ở các nút giao thông, phân luồng các phương tiện đi theo hướng đường Triệu Việt Vương, sau đó đi theo đường nối Khu du lịch hồ Tuyền Lâm ra cao tốc Liên Khương, nằm ngay chân đèo Prenn.

Theo ghi nhận tới gần trưa cùng ngày, lượng du khách lên Đà Lạt nghỉ lễ vẫn tiếp tục tăng. Nhiều điểm nút giao thông như: trước cổng Vườn hoa thành phố Đà Lạt, đường Ba Tháng Tư, ngã 5 đại học Đà Lạt, khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, nút giao thông quanh hồ Xuân Hương và những cung đường dẫn về hồ Xuân Hương, khu Hòa Bình… lực lượng CSGT phải làm việc khá vất vả để ngăn tình trạng quá tải, ùn ứ xảy ra.

Trước khu vực Vườn hoa Đà Lạt

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lâm Đồng, trong những ngày tới thời tiết tại TP Đà Lạt tương đối thuận tiện cho du khách đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời. Ban ngày, Đà Lạt mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm được dự báo là 15 độ C và cao nhất vào ban ngày là 26 độ C.

Khắc Lịch
.
.
.