Công nhân máy đào chết thảm trong cabin vì đá đè

Thứ Bảy, 11/03/2017, 15:23
Trong khi vận hành máy đào để đào đá ở mỏ, một tảng đá lớn bất ngờ lăn từ trên cao xuống đè bẹp cabin khiến công nhân vận hành máy đào tử vong.


Chiều 11-3, ông Nguyễn Hoa, Trưởng Công an xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xác nhận với phóng viên CAND, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn ở mỏ đá khiến 1 người tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 10-3, khi ông Phạm Hữu Kh. (53 tuổi, trú thị trấn Núi Thành, công nhân Công ty CP Đại Nam Chu Lai) điều khiển máy đào để tiến hành đào đá tại mỏ đá ở thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa thì bất ngờ một tảng đá lớn từ trên cao lăn xuống đè bẹp cabin máy đào. Ông Kh. bị mắc kẹt trong cabin, tử vong.

Công việc khai thác đá tìm ẩn nhiều hiểm nguy. Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Nghĩa và Công an huyện Núi Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tham gia công tác cứu nạn, điều tra nguyên nhân.

Sau gần 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu nạn mới đưa được thi thể của ông Kh. ra ngoài. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.
Ngọc Thi
.
.
.