Chủ xe motor BMW bị bốc cháy giữa đường bị bỏng nặng

Thứ Năm, 04/05/2017, 09:23
Chiều 3-5, các bác sĩ Khoa Bỏng-Tạo hình, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho hay, họ vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Đặng Duy Khoa (31 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) bị bỏng nặng sau tai nạn xe máy.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân khi được chuyển tới BV trong tình trạng 46% cơ thể bỏng xăng độ 2,3; 6% bỏng độ 3. Tình trạng nặng, có sốc bỏng. Qua kiểm tra xét nghiệm, bệnh nhân còn có biểu hiện suy thận. Dự kiến, ngoài điều trị chống sốc bỏng, bệnh nhân sẽ còn phải trải qua chỉ định phẫu thuật cắt lọc da vùng hoại tử, ghép da...

Được biết, vào khoảng 9h sáng 30-4, anh Khoa chạy môtô BMW, BKS: 59A3-088.34 lưu thông theo hướng từ Bến Tre về TP Hồ Chí Minh.

Khi tới địa phận ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An, anh cho xe vượt lên dốc cầu Bến Lức để qua mặt 1 chiếc ôtô 4 chỗ lưu thông cùng chiều. Đột ngột xe anh bị đâm vào phần đuôi chiếc ôtô (không rõ biển số). Sau va quệt, xe môtô BMW bị trượt trên mặt cầu lật ngang, anh Khoa té xuống, đồng thời bình xăng môtô bị bật nắp, xăng chảy ra ngoài và xe bất ngờ bùng cháy. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe cùng thân thể anh Khoa.

Để tự cứu mình nên anh Khoa đã chạy thẳng đến lan can cầu Bến Lức và nhảy ào từ trên cao xuống dòng sông (cao gần 8m) để tự dập lửa. Một số người dân khu vực chứng kiến tai nạn đã vội chạy tới sông lôi được anh Khoa lên bờ và đưa cấp cứu tại BV Đa khoa Bến Lức - Long An, sau đó được chuyển lên BV Chợ  Rẫy.

H.N.
.
.
.