Cải tạo đất, phát hiện đầu đạn pháo "khủng" còn thuốc nổ

Thứ Ba, 24/03/2020, 15:31
Vật thể là đầu đạn pháo "khủng" có chiều dài khoảng 1,2m, đường kính 0,4m, bên trong còn nguyên thuốc nổ. 

Ngày 24/3, UBDND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một đầu đạn khổng lồ còn nguyên thuốc nổ.

Trước đó, sáng 23/3, một người dân ở ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tiến hành cải tạo đất thì bất ngờ phát hiện một vật thể giống như bom nằm dưới lòng đất nên trình báo đến chính quyền địa phương. 

Đầu đạn pháo cực "khủng" được người dân xã Khánh Thuận (huyện U Minh) phát hiện. 

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện U Minh đến hiện trường và xác định vật thể là đầu đạn pháo khổng lồ có chiều dài khoảng 1,2m, đường kính 0,4m, bên trong còn nguyên thuốc nổ. 

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn xung quanh khu vực phát hiện đầu đạn pháo nào. Đồng thời, cảnh báo nguy hiểm đến người dân và báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau để xử lý kịp thời.

Theo một người dân địa phương, khả năng đây là loại đạn pháo có ký hiệu HCMK13, đường kính 40cm, dài khoảng 1,2m. Đây là loại đạn pháo phá lô cốt, công sự ngầm, được bắn đi từ hạm đội ngoài biển.

Đức Văn
.
.
.