Bé trai bị bỏ rơi trên taxi được đưa vào Trung tâm Tam Bình

Thứ Bảy, 20/12/2014, 09:10
Ngày 19/12, bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường 1, quận 8, TP HCM cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục, cháu Đinh Gia Huy (sinh ngày 30/5/2013), đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi trên taxi đêm 1 rạng sáng 2/12 tại quận 8 đã được bàn giao cho Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức) thuộc Sở LĐ-TB&XH TP HCM.

Mặc dù được bảo lãnh ra khỏi Cơ sở cai nghiện Nhị Xuân nhưng mẹ cháu bé - chị Hồ Thị Thanh Vân (22 tuổi, ngụ quận 4) đã không đến UBND phường 1, quận 8 cung cấp các thủ tục cần thiết để chứng minh cháu Huy là con của chị Vân và anh Đinh Gia Thuấn. Theo đúng trình tự, phía UBND phường 1, quận 8 phải chuyển cháu Huy vào trung tâm để cháu Huy được điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Về phần chị Vân, trong những ngày nay đang tiến hành làm các thủ tục giấy chứng sinh, giấy CMND và giấy khai sinh của cháu Huy để nhận lại con. Chị Vân phải làm giấy tờ một mình do Thuấn (chồng hờ của Vân) trong khi đi làm CMND tại Công an phường 14, quận 4 đã bị tạm giữ do liên quan đến ma túy.

Ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình xác nhận đã tiếp nhận cháu Huy vào trung tâm để chăm sóc. Trong sáng tiếp nhận, chị Vân cũng đến trung tâm xin nhận con nhưng phía trung tâm đã yêu cầu chị Vân hoàn tất các thủ tục và làm việc trực tiếp với UBND phường 1, quận 8.

M.Đức
.
.
.