BN 507 đi dự tiệc cưới, địa phương ra thông báo khẩn

Chủ Nhật, 02/08/2020, 13:48
BN 507 từng đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Happy Palace nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn đã phát đi thông báo khẩn.



Ngày 2/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã phát đi thông báo khẩn có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 507 (BN 507, thường trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin dịch tễ, BN 507 có đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Happy Palace tại khu phố mới, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn vào ngày 26/7.

Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn thông báo khẩn cho những ai đã từng đến dự tiệc cưới tại nhà hàng Happy Palace khẩn trương liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 từ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xuống ĐT609, đoạn qua xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn.

Trước đó, như Báo CAND Online đã đưa tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hội An đã thông báo, yêu cầu những người nào từng đến chùa Bảo Thắng tại khối Phong Thọ từ ngày 16/7 đến nay, hoặc đã từng tiếp xúc với các ni sư của chùa và những người đã từng tiếp xúc với các bệnh nhân COVD-19 đã công bố phải khẩn trương khai báo y tế ngay tại Trạm Y tế các xã, phường, phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết bệnh nhân thứ 526 (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) có đến dự tiệc cưới tại nhà ông Phan Tám (trú thôn An Hòa, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) vào ngày 26/7. Do đó, yêu cầu những ai từng đến dự đám cưới này khẩn trương liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ.

Lực lượng chức năng phun hóa chất khử trùng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Trong diễn biến khác, sáng 2/8, ngoài TP Hội An, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phun hóa chất khử trùng nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Đại Lộc, trong đó có khu cách ly tập trung của huyện, các tuyến đường tại thị trấn Ái Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Ngọc Thi
.
.
.