6,3 tỷ đồng khắc phục sạt lở bờ sông Ô Môn

Thứ Tư, 13/06/2018, 10:24
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống vừa có kết luận, đồng ý chọn phương án 2 do Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam đề xuất với kinh phí khoảng 6,3 tỷ đồng để khắc phục sạt lở bờ sông Ô Môn (quận Ô Môn).

Theo Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam, nguyên nhân sạt lở do dòng chảy mạnh, xoáy phức tạp. Đất bờ sông khô, bở trong mùa nắng rất dễ lở, nhất là khi thủy triều rút gặp mưa to... 

Tình trạng nhà cửa người dân tập trung sát bờ sông, nhà sàn đóng cọc ven sông dày đặc, tải trọng từ những căn nhà này tác động nên bờ sông vốn có kết cấu kém bền vững khiến sạt lở gia tăng. 

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông ở Ô Môn.

Lãnh đạo quận Ô Môn cho biết, tháng 4 và tháng 5-2018 vừa qua xảy ra 2 điểm trên tuyến sông Ô Môn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Tại khu vực Thới Lợi (phường Thới An), xảy ra 3 lần sạt lở có tổng chiều dài 75m, lở sâu vào bờ 10m, 34 căn nhà bị ảnh hưởng. Hiện Ô Môn, có 5/7 phường đã xảy ra sạt lở với tổng chiều dài gần 1,3km.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát vị trí sạt lở, xử lý kịp thời bằng biện pháp công trình hoặc phi công trình (trồng cây) nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở xảy ra…            


Như Anh
.
.
.