Nhà đầu tư nước ngoài nói gì về cơ hội đầu tư ở Việt Nam?

Thứ Hai, 15/05/2023, 17:03

Tại Hội thảo “Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng” ngày 15/5 do Báo Đầu tư tổ chức, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, thành công của Samsung là thành công của Việt Nam. Samsung mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra môi trường kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu và sự thay đổi môi trường đầu tư hiện tại.

Việt Nam bước lên một nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đỗ Thành Trung cho biết, những thành tựu sau 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam vươn ra biển lớn. Với các chính sách thu hút đầu tư cởi mở, thông thoáng và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, không ngừng được cải thiện, có thể nói Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Tính đến cuối tháng 4/2023, Việt Nam đã thu hút được khoảng gần 446 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó, khoảng 280 tỷ đã được giải ngân. Trong năm 2020, bất chấp những tác động của đại dịch COVID-19, theo báo cáo của Liên hiệp Quốc tế về Thương mại và phát triển, Việt Nam vẫn lọt vào 1 trong 20 quốc gia, nền kinh tế có nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài được thu hút lớn nhất trong năm. 

Việt Nam đã và vẫn luôn là một điểm đến an toàn và hấp dẫn -0
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung phát biểu tại hội thảo.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, nhiều tập đoàn đa quốc gia doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài lớn đã đầu tư những dự án quy mô lớn vào lĩnh vực công nghệ hiện đại với chất lượng, hiệu quả ngày càng tăng, đưa Việt Nam bước lên một nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cao triển vọng, tính ổn định, khả năng phát triển cũng như tiếp tục nâng hạng tín nhiệm và dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đánh giá cao về điểm đến đầu tư Việt Nam. Các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam, khi trả lời câu hỏi khảo sát của JETRO, có đến 60% cho biết sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 1-2 năm tới. Tỷ lệ này cao nhất trong khối ASEAN. Hay các nhà đầu tư châu Âu, họ xếp Việt Nam trong top 5 điểm đến đầu tư toàn cầu. Theo khảo sát của EuroCham, có tới 41% số DN được hỏi cho biết, họ đang chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới, Việt Nam đã tăng 12 bậc, đứng thứ 65/137 quốc gia. Như vậy, Việt Nam đã và vẫn luôn là một điểm đến an toàn và hấp dẫn.

Việt Nam đã và vẫn luôn là một điểm đến an toàn và hấp dẫn -0
Ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, đầu tư vào Việt Nam từ năm 2008 với nhà máy đầu tiên tại tỉnh Bắc Ninh, đến nay Samsung đã hiện diện tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam như: Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh.

Tính đến năm 2022, Samsung đã đầu tư vào Việt Nam 20 tỷ USD, tạo công ăn việc làm cho khoảng 300.000 người lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đặc biệt, 50% điện thoại của Tập đoàn Samsung xuất khẩu ra thế giới được sản xuất tại Việt Nam. Qua đó, Việt Nam đã phát triển nhảy vọt, trở thành quốc gia trọng điểm toàn cầu sản xuất điện thoại di động ra toàn thế giới. “Việt Nam và Samsung đã viết nên một câu chuyện thành công đáng nhớ về việc đôi bên cùng thắng, đến mức nhiều nhà lãnh đạo phải thốt lên rằng: “Thành công của Samsung là thành công của Việt Nam”. 

Doanh nghiệp FDI cần phải cùng đồng hành và phát triển với người dân Việt Nam

Theo ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, kể từ khi Chính phủ đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, các dự án FDI xanh vào Việt Nam đã tăng lên, tiềm năng sẽ tạo nên một làn sóng đầu tư giúp chuyển đổi nền kinh tế trong nước. Trong tương lai, Việt Nam có khả năng thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và công nghệ.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó chủ tịch Công ty Đầu tư CME Solar cho hay, năng lượng điện mặt trời áp mái đã trở thành một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Để đón nhận dòng vốn mới chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng mặt trời áp mái, Việt Nam cần tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để đa dạng hóa các dự án và nâng cao chất lượng các dự án đã có. Một trong những giải pháp đó là tăng cường hợp tác giữa các DN và các tổ chức nghiên cứu, giúp đưa ra các giải pháp mới để cải thiện hiệu suất và giảm chi phí đầu tư...

Việt Nam đã và vẫn luôn là một điểm đến an toàn và hấp dẫn -0
Hội thảo có hai phiên thảo luận chính với chủ đề: "Cùng nhau phát triển” và “Thúc đẩy dòng vốn mới”.

Ông Steven Wolstenholme, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An - Hoiana Resort & Golf cũng đánh giá cao môi trường dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – thông thoáng, cởi mở, nhiều chính sách thân thiện hỗ trợ các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đợt dịch COVID, du lịch là ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất, các cơ quan Chính phủ đã tích cực đưa ra nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ kịp thời như giảm giá điện, giảm tiền thuê đất, gia hạn tiến độ đầu tư,... Ngay khi dịch thuyên giảm, các cơ quan Chính phủ cũng đã nhanh chóng thích ứng, điều chỉnh cơ chế cũng như tổ chức nhiều hội thảo, chương trình xúc tiến để ngành du lịch có thể sớm phục hồi và hoạt động trở lại.

Để tăng cường năng lực cạnh tranh, xa hơn nữa là vì sự phát triển bền vững của Việt Nam và các DN FDI, ông Choi Joo Ho cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư liên tục, tiếp tục tạo ra môi trường kinh doanh có thể dự đoán được, phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu và sự thay đổi môi trường đầu tư gần đây. Thực hiện cam kết và xây dựng lòng tin giữa chính phủ Việt Nam và DN. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện đúng những chính sách hỗ trợ đã cam kết sau khi Samsung đầu tư, và kết quả là Samsung đã liên tục được cung cấp một môi trường kinh doanh tuyệt vời nhất.

Cuối cùng, các DN đầu tư nước ngoài liên tục thực hiện các hoạt động cống hiến xã hội tại Việt Nam. Có thể nói ngay từ giây phút đầu tư vào Việt Nam thì nơi đây đã không chỉ đơn thuần là thị trường đầu tư mà đã trở thành “mảnh đất” nuôi dưỡng các DN. Và DN cần phải bồi đắp liên tục mảnh đất này thì mới có thể phát triển bền vững được...

Lưu Hiệp
.
.
.