Hơn 7 nghìn lao động Việt Nam có cơ hội trở lại Hàn Quốc làm việc

Thứ Năm, 16/04/2015, 08:44
Theo thông tin từ Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ- TBXH), từ nay đến cuối năm 2015, Hàn Quốc sẽ dành 36.000 chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc theo Chương trình EPS, trong đó đợt này sẽ có khoảng 13.000 người lao động được tuyển dụng.

Với 10.000 chỉ tiêu dành riêng để tiếp nhận lại những người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc và về nước đúng thời hạn, thì việc ký gia hạn lần này đã tạo cơ hội cho khoảng trên 7.500 người lao động Việt Nam sẽ hết hạn hợp đồng lao động năm 2015 được trở lại Hàn Quốc làm việc

Để đăng ký dự tuyển làm việc tại Hàn Quốc, người lao động đủ điều kiện có thể liên hệ với Sở LĐ-TB&XH hoặc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TBXH) để được thông tin chi tiết và hướng dẫn làm lại hồ sơ đăng ký dự tuyển.

P.H.
.
.
.