Nữ vận động viên đoạt 9 kỷ lục thế giới trong 2 năm

Thứ Ba, 03/01/2023, 16:53

Với việc thiết lập 9 kỷ lục thế giới mới chỉ trong vòng 2 năm, nữ vận động viên (VĐV) thể dục dụng cụ người Áo Stefanie Millinger, 30 tuổi, đã được Ban biên tập Sách Guinness bình chọn là 1 trong 10 người lập các kỷ lục tiêu biểu của năm 2022.

Nữ vận động viên đoạt 9 kỷ lục thế giới trong 2 năm -0

Các kỷ lục mới lần lượt do VĐV S. Millinger đoạt được gồm trồng cây chuối từ tư thế ngồi L-sit mà chân không chạm sàn nhiều lần nhất (406 lần), phá kỷ lục cũ do chính S. Millinger thiết lập là 402 lần trong năm 2021; tiếp nối là kỷ lục về thời gian treo xà đơn ở tư thế L-sit trong thời gian dài nhất (2 phút, 14 giây); thời gian lắc vòng (hula hooping) ở tư thế plank bụng trong thời gian lâu nhất (4 phút, 26 giây); hula hooping trong tư thế plank một cánh tay với thời gian dài nhất (3 phút, 5 giây); thực hiện động tác trồng cây chuối bằng một tay trong thời gian lâu nhất (1 giờ, 22 phút, 44 giây), giữ thăng bằng cả người trên tay với thời gian dài nhất (59 phút, 6 giây), tư thế ngồi chữ L trong thời gian dài nhất (10 phút, 15 giây), tư thế thanh treo L-sit bằng một cánh tay với thời gian dài nhất (1 giờ, 38 phút, 5 giây).

Kỷ lục thứ 9 được VĐV S. Millinger thiết lập vào ngày 16/10/2022, là tư thế yoga dimbasana (ngửa người về phía sau vòng tay nắm 2 mắt cá chân) trong thời gian lâu nhất (30 phút 3 giây).

X.Hiếu (Tổng hợp)
.
.
.