Hy Lạp: Giảm mạnh giá dịch vụ vận tải công cộng

Thứ Tư, 10/06/2020, 13:21
Theo trang tin điện tử của Bộ Giao thông Vận tải Hy Lạp, các dịch vụ được hưởng lợi gồm giá vé xe buýt chạy trong thành phố cũng như liên tỉnh, giá vé tàu hỏa, vé phà vượt biển và vé hàng không nội địa.

Kể từ ngày 1/6, thuế giá trị gia tăng (VAT) áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng ở Cộng hòa Hy Lạp, đã đồng loạt giảm mạnh tới 11%, từ 24% xuống còn 13% theo quyết định của Bộ Tài chính nước này, khiến tất cả các loại vé tàu xe cũng đồng loạt giảm mạnh nhằm kích cầu thị trường vận tải hành khách nội địa, vốn bị ảnh hưởng nặng nề do hệ quả từ dịch COVID-19.

Cụ thể, theo trang tin điện tử của Bộ Giao thông Vận tải Hy Lạp, các dịch vụ được hưởng lợi gồm giá vé xe buýt chạy trong thành phố cũng như liên tỉnh, giá vé tàu hỏa, vé phà vượt biển và vé hàng không nội địa.

Ví như giá 1 vé giao thông công cộng trong thành phố sẽ giảm từ 1,4 euro, tương đương 1,5 USD xuống còn 1,20 euro (1,3 USD); giá 1 vé máy bay cả chiều khứ hồi giữa thủ đô Athens, tới điểm xa nhất ở cực nam đất nước là đảo Crete nằm giữa Địa Trung Hải, có giá từ 123 euro (137 USD) giảm xuống còn 112 euro (125 USD); giá 1 vé đi phà từ Athens đến đảo Crete giảm từ 54 euro (60 USD) xuống còn 48 euro (53 USD...

"Ngoài ra, phí cầu đường trên các tuyến đường bộ cao tốc cũng sẽ không tăng - website của Bộ Giao thông Vận tải cho biết thêm - Còn việc giảm thuế VAT có hiệu lực trong 5 tháng, từ ngày 1-6 đến hết ngày 31/10/2020".

X.Hiếu (theo DPA)
.
.
.