“Số phận” ngôi trường 63 tỷ đồng bị sạt lở giờ ra sao?

Thứ Năm, 20/01/2022, 11:00

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe các Sở, ngành, huyện Tây Giang (Quảng Nam) báo cáo các vấn đề liên quan đến tình trạng sạt lở tại Trường THPT Võ Chí Công (xã Axan, huyện Tây Giang), đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương cho tiến hành nghiên cứu làm kè chống sạt lở tại khu vực này.

Theo tìm hiểu, Trường THPT Võ Chí Công được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí được duyệt 63 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 33,2 tỷ đồng, gồm các hạng mục khối nhà lớp học, khối ký túc xá và các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn 2 đang triển khai do Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư được duyệt gần 30 tỷ đồng, gồm các hạng mục khối hiệu bộ - thí nghiệm - thư viện, nhà công vụ, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ.

“Số phận” ngôi trường 63 tỷ bị sạt lở giờ ra sao? -0
Hiện trạng sạt lở tại Trường THPT Võ Chí Công.

Trường THPT Võ Chí Công được đưa vào sử dụng giai đoạn 1 trong năm 2018-2019, phục vụ việc học tập của học sinh 4 xã biên giới xa nhất của huyện Tây Giang gồm Axan, Gari, Ch’ơm, Tr’hy. Tuy nhiên, đến tháng 10/2020, quả đồi phía sau khối nhà lớp học và khối ký túc xá bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn đến thầy trò nhà trường và công trình. Do đó, nhà trường phải chuyển xuống trung tâm huyện, mượn cơ sở của Trường THPT Tây Giang để giảng dạy cho đến nay.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Công Tươi, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công cho biết, nhà trường hiện có 31 cán bộ giáo viên và 272 học sinh, trong đó 270 em là người đồng bào thiểu số. Sau sự cố sạt lở quả đồi phía sau Trường THPT Võ Chí Công, thầy và trò nhà trường đã chuyển xuống trung tâm huyện để mượn phòng của Trường THPT Tây Giang phục vụ việc dạy và học.

Mặc dù gặp không ít khó khăn, song thầy và trò Trường THPT Võ Chí Công luôn nỗ lực để thực hiện dạy tốt, học tốt; các thầy cô thường xuyên động viên học sinh để các em ổn định tâm lý, yên tâm học tập dưới trung tâm huyện. “Mong mỏi lớn nhất của nhà trường là lãnh đạo các cấp quan tâm khắc phục nhanh sự cố sạt lở tại Trường THPT Võ Chí Công để thầy và trò trở lại giảng dạy trong ngôi trường của mình”, thầy Tươi bộc bạch.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Ban đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu tư vấn và thực hiện công tác khảo sát, đánh giá sạt lở công trình Trường THPT Võ Chí Công và khu dân cư lân cận. Đến nay đã có kết quả khảo sát đánh giá của đơn vị tư vấn là Viện Khoa học thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên.

Theo kết quả của đơn vị tư vấn, để đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư lân cận cần thực hiện kết hợp giải pháp công trình và phi công trình. Giải pháp công trình gồm cắt cơ giảm tải, xây dựng tường chắn trọng lực, tăng thảm phủ và thoát nước bề mặt. Giải pháp phi công trình là thực hiện hệ thống cảnh báo sạt lở.

“Số phận” ngôi trường 63 tỷ bị sạt lở giờ ra sao? -0
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường (thứ hai từ phải sang) kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở tại Trường THPT Võ Chí Công.

Từ đó đơn vị tư vấn khái toán phương án kè gia cố có giá trị khoảng 29 tỷ đồng, kể cả chi phí bồi thường - giải phóng mặt bằng. Căn cứ kết quả báo cáo đánh giá, BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã lập hồ sơ chủ trương đầu tư trình cơ quan thẩm quyền để xin tăng tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2 từ gần 30 tỷ đồng thành gần 59 tỷ đồng.

Ngày 19/1, trong chuyến thăm, tặng quà Tết tại huyện Tây Giang, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đã đi khảo sát thực tế tình trạng sạt lở tại Trường THPT Võ Chí Công. Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình, đồng chí Phan Việt Cường thống nhất chủ trương cho tiến hành nghiên cứu làm kè chống sạt lở tại khu vực này; yêu cầu đơn vị tư vấn phải nghiên cứu thật kỹ về địa chất, địa hình, lượng mưa ở khu vực để từ đó đưa ra phương án làm kè tối ưu nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thầy và trò nhà trường, cũng như các hộ dân lân cận sau khi công trình kè được đưa vào sử dụng.

“Số phận” ngôi trường 63 tỷ bị sạt lở giờ ra sao? -0
Đồng chí Phan Việt Cường kết luận buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc giải quyết tình trạng sạt lở tại Trường THPT Võ Chí Công.

Về lâu dài, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng khối ký túc xá mới cho học sinh, chuyển công năng khối ký túc xá hiện nay của Trường THPT Võ Chí Công nhằm “chia nhỏ” nguy cơ bị sạt lở khi thời gian các em ở trường được rút ngắn lại.

Tặng xe cứu thương hơn 1,1 tỷ đồng cho vùng biên giới

Trong chuyến công tác của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, Công ty CP Đầu tư năng lượng Quảng Thuận (TP Hồ Chí Minh) đã trao biểu trưng tặng xe cứu thương trị giá hơn 1,1 tỷ đồng cho Phòng khám quân - dân y Axan, huyện Tây Giang.

“Số phận” ngôi trường 63 tỷ đồng bị sạt lở giờ ra sao? -0
Đại diện nhà tài trợ (bên phải) trao biểu trưng tặng xe cứu thương cho Phòng khám quân - dân y Axan, huyện Tây Giang.
Việc tặng xe cứu thương cho phòng khám này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp việc vận chuyển bệnh nhân tại 4 xã biên giới Axan, Gari, Ch’ơm, Tr’hy của huyện Tây Giang và các bản giáp biên thuộc huyện Kà Lừm, tỉnh Xê Kông, Lào được thuận lợi, cơ động hơn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp; qua đó nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho người dân dọc tuyến biên giới.

Ngọc Thi
.
.
.