Nhà máy xử lý quá tải, Bảo Lộc ngập ngụa... rác

Thứ Ba, 16/10/2018, 07:44
Do bãi tập kết rác ở nhà máy xử lý chất thải rắn không còn chỗ chứa nên nhiều ngày qua, Công ty CP Công trình đô thị Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngừng thu gom chất thải khiến toàn TP Bảo Lộc lâm vào cảnh ngập ngụa bởi rác.


Theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều ngày qua các địa điểm tập kết rác tại TP Bảo Lộc không được Công ty CP công trình Bảo Lộc thu gom khiến hàng trăm điểm tập kết rác khắp thành phố này ngày càng dồn ứ, đắp thành từng đống.

Vào thời điểm này, trời mưa nắng thất thường khiến những điểm tập kết rác trên các tuyến đường, khu dân cư bốc mùi thôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bâu đầy. Sau mỗi cơn mưa, nước từ các đống chất thải chảy khắp đường phố, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các đống chất thải ngày càng phình to trong khi không được thu gom hằng ngày đã gây cản trở giao thông, ảnh hưởng lớn tới mỹ quan đô thị. Nghiêm trọng hơn, tại các cổng trường học, bệnh viện hay những khu vui chơi giải trí cũng bị rác ùn ứ bao vây, chất thành từng đống lớn.

Anh Nguyễn Văn Sơn, đang chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, ngao ngán: “Tôi từ Đạ Huoai lên chăm người thân, ra vào liên tục thấy đống rác ngày càng chất như núi không được thu gom trước cổng Bệnh viện mà ngao ngán. Bệnh viện toàn người già, vậy mà đống rác án ngữ ngay trước cổng lâu ngày không được thu gom bốc mùi hôi thối, nguy cơ lây truyền bệnh tật rất cao như vậy nhìn khủng khiếp quá”.

Hàng trăm điểm chứa rác tại TP Bảo Lộc không được thu gom.

Theo Ban quản lý chợ mới Bảo Lộc, trước đây, rác tại chợ được thu gom, vận chuyển hàng ngày. Nhưng 5 ngày qua không thấy xe vào thu gom khiến rác bị ùn ứ. Hiện, bãi tập kết rác trong khuôn viên chợ đã không còn chỗ chứa. Để giữ vệ sinh, các tiểu thương đành phải cho rác vào túi nilon bỏ ngay trong quầy sạp, nhưng đây chỉ là phương án tạm thời.

Theo ông Lê Kim Hiền, Giám đốc Công ty CP công trình đô thị Bảo Lộc, do bãi tập kết rác tại Công ty TNHH Môi trường Xanh Cao nguyên Đà Lạt đã quá tải, không còn chỗ chứa nên xe chở rác của đơn vị này những ngày qua không thể thu gom chất thải. Để khắc phục tình trạng trên, hiện Công ty CP công trình đô thị Bảo Lộc đang làm việc với UBND huyện Bảo Lâm để tạm thời gửi lượng rác tồn đọng vào bãi rác của huyện Bảo Lâm.

Theo báo cáo của Công ty Môi trường Xanh Cao nguyên Đà Lạt, doanh nghiệp chịu trách nhiệm xử lý chất thải rắn tại TP Bảo Lộc, hiện nhà máy của công ty này hoạt động chỉ đạt công suất từ 40 - 50 tấn/ngày đêm.

Do lượng rác quá nhiều, buộc dây chuyền phải hoạt động liên tục không có thời gian bảo trì, bảo dưỡng máy móc khiến công suất xử lý ngày càng giảm, chỉ đạt khoảng 2/3 công suất. Điều này đã làm lượng rác bị ứ đọng khiến bãi chứa của nhà máy không còn chỗ lưu giữ rác.

Trước thực trạng trên, Công ty Môi trường Xanh Cao nguyên Đà Lạt đang khẩn trương hoàn thiện dây chuyền thứ 2 để đi vào vận hành, đồng thời phối hợp với một doanh nghiệp đốt rác di động vận chuyển lò đốt rác từ Thanh Hóa vào hỗ trợ.

Theo thiết kế, Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Bảo Lộc do Công ty TNHH Môi trường Xanh Cao nguyên Đà Lạt đầu tư, vận hành có công suất đốt xử lý từ 150 - 170 tấn rác/ngày. Sau khi đi vào hoạt động, ngoài việc xử lý lượng rác được tập kết sẵn khoảng 32 ngàn tấn đã lưu tại bãi chứa trước đó, Nhà máy còn phải xử lý lượng rác mới thu gom khoảng 65 - 70 tấn/ngày.

Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động (tháng 4-2017) đến nay, nhà máy liên tục gặp sự cố, hoạt động không đảm bảo công suất khiến lượng chất thải trên địa bàn TP Bảo Lộc liên tục bị ứ đọng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và đời sống của người dân.

Khắc Lịch
.
.
.