Đào bới tan hoang dưới đường điện cao thế 500kV Bắc - Nam để... lấy đất bán

Chủ Nhật, 26/03/2023, 10:51

Một diện tích đất khá lớn nằm gần đường điện cao thế 500kV Bắc – Nam qua vùng gò đồi thôn Xuân Khê, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị đã bị một số đối tượng đào bới tan hoang để lấy đất bán trái phép cho việc san lấp mặt bằng của một số dự án trên địa bàn.

PV Báo CAND tiếp cận hiện trường, phát hiện xe múc và hàng chục xe tải ngang nhiên đào bới, vận chuyển trái phép đất đi bán như chốn không người. Địa điểm khai thác đất trái phép này nằm cách trụ sở UBND xã Triệu Ái chỉ 4km, hàng ngày từ 16h chiều hôm trước đến 8h sáng hôm sau, hàng trăm lượt xe tải sau khi đã “no hàng”, lần lượt nối đuôi nhau vận chuyển đến các điểm san lấp mặt bằng, đều chạy ngang trước mặt trụ sở UBND xã này.

Tuy nhiên, cùng sáng 25/3, ông Lê Hài, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái cho hay, ông không hề biết hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép kể trên.

Đào bới tan hoang dưới đường điện cao thế để lấy đất bán san lấp mặt bằng -0
Đào bới tan hoang dưới đường điện cao thế để lấy đất bán san lấp mặt bằng -0
Đào bới tan hoang đất dưới đường điện cao thế.

“Hiện nay, xã Triệu Ái không có mỏ đất vật liệu nào được cấp phép khai thác, duy chỉ có một dự án nạo vét lòng hồ Ái Tử. Tuy nhiên, trước đây có hộ bà Mai, trú thôn Kiên Phước, Triệu Ái có nhà ở khu vực thấp trũng nên làm đơn xin được xây dựng nhà ở vị trí vùng gò đồi nói trên. Song, do đó là đất rừng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở nên xã không đồng ý. Sau đó, bà này xin hạ thấp độ cao để cải tạo làm vườn tạp thì xã mới cho phép”, ông Hài nói.

Qua trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Thanh Bình
.
.
.