Hồi âm bài báo “Tạm dừng thi công khu định cư, chờ ý kiến tỉnh về bảo tồn đình cổ Phú Vĩnh”:

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu trùng tu, bảo vệ ngôi đình cổ

Thứ Tư, 06/09/2017, 10:36
Yêu cầu UBND TP Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, có giải pháp chống xuống cấp ngôi đình và có kế hoạch huy động nguồn vốn để trùng tu, bảo vệ ngôi đình cổ có nhiều giá trị văn hóa lịch sử này.


Báo Candonline có bài viết “Tạm dừng thi công khu định cư, chờ ý kiến tỉnh về bảo tồn đình cổ Phú Vĩnh”, phản ánh thực trạng ngôi đình cổ Phú Vĩnh tọa lạc trên diện tích hơn 3.000m² ở phường Đúc, TP Huế được xây dựng từ thời vua Thành Thái thứ 15 (năm 1903) đứng trước nguy cơ bị xâm hại bởi dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế (gọi tắt là Ban Đầu tư xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế) làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu giữ nguyên trạng các hạng mục công trình đình cổ Phú Vĩnh.

Sau khi báo đăng, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, dẫn đầu đoàn công tác, trực tiếp đi kiểm tra hiện trạng ngôi đình cổ Phú Vĩnh. 

Qua xem xét các công trình đang tồn tại trên khu đất thuộc đình cổ cùng với ý kiến của các Sở, ngành chức năng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất phương án giữ nguyên trạng các hạng mục của đình Phú Vĩnh theo báo cáo đề xuất của Sở VH&TT tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Ban Đầu tư xây dựng tỉnh Thừa Thiên- Huế điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4. Trong đó chú trọng đến phương án xây dựng khoảng đệm lớn, trồng cây xanh, tránh làm kè chắn đất với độ dốc lớn để tạo cảnh quan ngôi đình. 

Yêu cầu UBND TP Huế chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, có giải pháp chống xuống cấp ngôi đình và có kế hoạch huy động nguồn vốn để trùng tu, bảo vệ ngôi đình cổ có nhiều giá trị văn hóa lịch sử này.

Anh Khoa
.
.
.