7 bệnh nhân phải nhập viện do ngộ độc nặng methanol:

Cần siết chặt việc kinh doanh rượu, hóa chất trôi nổi

Chủ Nhật, 09/08/2020, 08:56
Từ đầu tháng 7 đến ngày 5-8, tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho 7 bệnh nhân ngộ độc methanol (cồn công nghiệp) trong tình trạng rất nặng. Trung tâm Chống độc cảnh báo sự gia tăng của tình trạng ngộ độc methadol trong thời gian gần đây khi công tác kiểm soát thị trường đã lơi lỏng, tình trạng rượu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng lại tràn lan.

Tử vong vì uống rượu có methanol

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, 7 bệnh nhân vào cấp cứu phần lớn là nam giới, có tiền sử nghiện rượu, uống rượu nhiều năm, cư trú tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang nhưng đều uống rượu trôi nổi không rõ nguồn gốc. Họ được đưa đến viện trong tình trạng có rối loạn ý thức, lơ mơ hoặc hôn mê, toan chuyển hóa nặng, xét nghiệm thấy nồng độ methanol trong máu cao, có trường hợp lên tới gần 200 mg/dL (vượt xa nồng độ gây ngộ độc nặng).

Điển hình nhất phải kể với bệnh nhân Nguyễn Văn Ch. (52 tuổi, ở Hà Nội) được đưa đến Trung tâm Chống độc ngày 2-8 trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp, nhiễm toan chuyển hóa nặng. Đặc biệt, kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân tổn thương sọ não nặng. Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân không có chuyển biến và tăng nặng nên gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà ngày 4-8.

May mắn hơn bệnh nhân trên là anh Vi Văn C. (44 tuổi, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) vào Trung tâm Chống độc ngày 1-8 trong tình trạng kích thích, lú lẫn, Glasgow 13 điểm, giảm thị lực. Theo lời kể của người nhà, trước vào viện 3 ngày bệnh nhân có uống rượu ở ngoài quán và ở các gia đình khác nhau. Có loại rượu gia đình nấu, có loại không rõ nguồn gốc. Sau uống anh mệt mỏi, đau đầu, lú lẫn, yếu chân tay, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc methanol, được truyền dịch natri bicarbonat và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.

Sau 5 ngày điều trị, anh C. đã được giải các độc chất và thoát cơn nguy kịch, giữ được tính mạng. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn những di chứng đối với thần kinh (chụp cộng hưởng từ có tổn thương trên não) và thị giác (hiện tại vẫn nhìn mờ cả hai mắt) nên sẽ được chuyển đến Khoa Mắt để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyên đang kiểm tra thị lực của bệnh nhân Vi Văn C.

Siết chặt kinh doanh hóa chất, rượu trôi nổi

Theo BS Nguyên, khai thác tiền sử của các bệnh nhân cho thấy, ít nhất trong các bữa rượu của họ, rất nhiều khả năng còn các bệnh nhân khác cũng bị bệnh, nhưng có thể bị nhầm với các bệnh khác hoặc bị bỏ quên trong khi chất cồn công nghiệp đang gây hại cho cơ thể và sức khỏe sẽ sớm yếu đi. Với các nguồn rượu lậu gây ra ngộ độc ở các bệnh nhân trên cũng rất có thể đồng thời gây ngộ độc ở những người khác nhưng chưa được phát hiện, lẫn với bệnh khác hay lãng quên.

Nghiêm trọng hơn là tình trạng rượu lậu được chế từ hóa chất là cồn công nghiệp methanol vẫn đang trôi nổi trên thị trường, trong quán nhậu. Hiện, do chúng ta chưa kiểm soát tốt nên cồn công nghiệp vẫn bán trôi nổi. Vì thế người nấu rượu lậu dễ dàng mua về sản xuất, tung ra các loại rượu không an toàn trên thị trường. Công tác quản lý hóa chất độc hại còn nhiều lơi lỏng.

BS Nguyên cảnh báo: Methanol vào trong cơ thể sẽ được chuyển hóa thành chất độc hơn, phát tác chậm, sau 1-2 ngày các biểu hiện bên ngoài mới rõ rệt. Nếu cứ uống liên tục với liều tuy không cao nhưng chúng sẽ được tích lũy, gây các tổn thương cho người bệnh.

Trung tâm Chống độc đã từng tiếp nhận có trường hợp ngộ độc rượu với nồng độ methanol lên đến 687 mg/dL, bệnh nhân tử vong không thể qua khỏi. Hoặc không ít ca bệnh thoát chết nhưng để lại những di chứng ở não, mắt rất nặng nề do phù, hoại tử nhân bèo, chảy máu não… Người bệnh tuy được cứu sống nhưng mất khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Vào đầu năm 2017, vụ ngộ độc rượu pha methanol tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu làm 8 người tử vong là một bài học điển hình. Vì vậy, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cũng như các cơ sở y tế khác bên cạnh việc cứu chữa cho các bệnh nhân, còn phải hướng dẫn bệnh nhân thông báo những người cùng uống rượu đi kiểm tra sức khỏe, tuyên truyền về tác hại của rượu, thông báo cho các cơ quan chức năng để có các hành động tiếp. Các đơn vị về an toàn thực phẩm, lực lượng Cảnh sát môi trường khi được biết thông tin thường cũng rất vất vả chạy theo giải quyết các vu việc cụ thể, trong khi việc sản xuất kinh doanh rượu lậu, việc quản lý hóa chất vẫn chưa kiểm soát được.

BS Nguyên kiến nghị các cơ quan chức năng cần có những phương án quyết liệt hơn nữa trong các khâu quản lý sản xuất và kinh doanh rượu, quản lý hóa chất cồn công nghiệp, nhằm ngăn chặn tình trạng ngộ độc methanol do uống rượu được pha chế từ cồn công nghiệp đang báo động như hiện nay. Tuy nhiên, để không mất mạng vì ngộ độc rượu có methanol, người dân cần hạn chế uống rượu và chọn uống các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Trần Hằng
.
.
.