Công an Trà Vinh tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm, ra quân giữ gìn an ninh trật tự

Chủ Nhật, 23/05/2021, 09:48
5h sáng 23/5, Tổ bầu cử số 15, thuộc Ủy ban bầu cử phường 7, TP Trà Vinh đặt tại Công an tỉnh Trà Vinh, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ thường trực chiến đấu thuộc Công an các đơn vị tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sau đó lên đường thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các quy định của Bộ Y tế về phòng ngừa bệnh tễ, Tổ bầu cử số 15 đã tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho cán bộ chiến sĩ trước khi vào khu vực bỏ phiếu bầu cử, bố trí đứng đảm bảo khoảng cách và chia thành nhiều đợt.

Lực lượng y tế đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào Tổ bầu cử.

Công an Trà Vinh chào cờ Tổ quốc.

Sau khi Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc diễn văn khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra, niêm phong thùng phiếu và tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 15 được thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh bỏ phiếu đầu tiên.

Đến 8h30 phút cùng ngày, 100% cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tại Tổ bầu cử số 15 đã bỏ phiếu bầu cử xong.

Trước đó vào chiều và tối 22/5, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã đến kiểm tra chế độ ứng trực ở Công an một số đơn. 

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là một sự kiện chính trị quan trọng, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu Công an các đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo trực 100% quân số, đảm bảo có mặt khi Ban Giám đốc yêu cầu; triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời điểm trước, trong và sau bầu cử; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị đã đến kiểm tra Công an một số huyện, thị xã về công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bầu cử.
Hồ Giang
.
.
.