Tay đua xe tải thiệt mạng khi đọ tốc độ với hai máy bay

Chủ Nhật, 03/07/2022, 16:52

Sở Cảnh sát thành phố Battle Creek mới đây xác nhận, sự việc xảy ra tại một triển lãm hàng không ở bang Michigan, khu vực Bắc - Đông Bắc nước Mỹ, hôm 2/7. Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc đáng tiếc này.

Tay đua xe tải thiệt mạng khi đọ tốc độ với hai máy bay  -0
Tay đua thiệt mạng được xác định là Chris Darnell. Ảnh: Sam Lanstra. 

Cảnh sát thành phố Battle Creek ngày 3/7 xác nhận, nạn nhân tử vong là Chris Darnell (40 tuổi) - người lái chiếc xe tải gắn ba động cơ phản lực Shockwave thuộc đội Darnell Racing Enterprises.

Cụ thể, sự việc xảy ra khi Chris Darnell trình diễn màn đọ tốc độ với hai máy bay tại một triển lãm hàng không ở Michigan. Khi Chris Darnell tăng tốc trên đường băng thì một vụ nổ động cơ đã xảy ra. 

Tay đua xe tải thiệt mạng khi đọ tốc độ với hai máy bay  -1
Chiếc Shockwave Jet Truck được gắn ba động cơ phản lực. Ảnh: Fox News.

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên facebook, cha của nạn nhân là Neal Darnell cho rằng sự cố máy móc đã gây ra vụ tai nạn nêu trên. 

"Chúng tôi rất buồn. Chris mới bước sang tuổi 40 vào tháng trước. Anh ấy đã trình diễn màn đua tốc độ với máy bay ở nhiều sự kiện lớn và được rất nhiều người yêu mến", ông Neal Darnell viết. 

Michael Mullet, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi một ngọn lửa bùng lên, chiếc xe tải gắn động cơ phản lực của Chris Darnell dường như bị trượt đi rồi lật nhiều vòng. Mullet cho hay anh từng xem chiếc xe tải này biểu diễn nhiều lần trước đó và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Theo Phát Ngôn viên Suze Gusching của ban tổ chức triển lãm, chiếc xe tải gặp nạn mang tên Shockwave Jet Truck và được đội đua quảng cáo là xe tải ba động cơ phản lực duy nhất trên thế giới. Chiếc Shockwave Jet Truck này được độ dựa trên chiếc xe bán tải Peterbilt và có gắn thêm ba động cơ phản lực J-34 nguyên bản của Hải quân Mỹ, cung cấp sức mạnh lên đến 36.000 mã lực.

Được biết, chiếc xe này có thể đạt tốc độ 563 km/h và thường đua với các máy bay trong những cuộc triển lãm hàng không.

Linh Đan
.
.
.