Nhóm nghiên cứu của phi hành gia Nhật Bản bịa đặt dữ liệu mô phỏng sự sống

Thứ Bảy, 26/11/2022, 15:56

Japan Times ngày 26/11 dẫn thông tin từ Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho hay, một trong các nhóm nghiên cứu của cơ quan này do phi hành gia Nhật Bản Satoshi Furukawa dẫn đầu đã ngụy tạo dữ liệu của một thí nghiệm mô phỏng sự sống trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Theo JAXA, nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi phi hành gia 58 tuổi Satoshi Furukawa - người Nhật Bản thứ ba hoàn thành sứ mệnh dài hạn trong không gian, đã "bịa đặt cũng như thay đổi lượng lớn dữ liệu" liên quan đến sức khỏe, tâm lý của những người tham gia thử nghiệm mô phỏng sự sống trên ISS.

Cụ thể, thí nghiệm có sự tham gia của lần lượt 40 người trong giai đoạn từ 2016-2017. Họ phải sống trong một môi trường hoàn toàn khép kín khoảng hai tuần tại một cơ sở ở Tsukuba, thuộc tỉnh Ibaraki, phía Đông Bắc Tokyo, để đánh giá mức độ căng thẳng và sức khỏe tinh thần.

Nhóm nghiên cứu của phi hành gia Nhật Bản bịa đặt dữ liệu mô phỏng sự sống -0
Ông Hiroshi Sasaki - Phó Chủ tịch JAXA cúi gập đầu xin lỗi trong cuộc họp báo hôm 25/11. Ảnh: Kyodo.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện các cuộc phỏng vấn để xác định trạng thái của những người này, hai trong số các nhà nghiên cứu trong nhóm mà phi hành gia Satoshi Furukawa đứng đầu đã ngụy tạo dữ liệu để "trông có vẻ như các nhà nghiên cứu khác cũng tham gia".

Trong cuộc họp báo hôm 25/11, Phó chủ tịch JAXA Hiroshi Sasaki đã cúi gập người để xin lỗi người dân và cho biết hai nhà nghiên cứu nêu trên nói rằng họ làm như vậy vì quá bận rộn để có thể cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu.

Mặc dù được cho là không liên quan trực tiếp đến việc ngụy tạo dữ liệu, nhưng phi hành gia Satoshi Furukawa phải chịu một phần trách nhiệm vì vai trò giám sát của mình. Theo Phó chủ tịch JAXA Hiroshi Sasaki, phi hành gia Satoshi Furukawa sẽ bị kỷ luật thích đáng, nhưng kế hoạch bay lên ISS của ông vào năm 2023 vẫn chưa có gì thay đổi.

Ngoài ra, khoản tài trợ trị giá 96 triệu yen (~17 tỉ đồng) mà dự án đã được nhận từ Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, sẽ cần được thu hồi. Trước khi dự án bị tạm dừng vào tháng 11/2019, JAXA đã tiến hành điều tra từ tháng 11/2017 sau khi nhận thấy những bất thường trong quá trình phân tích dữ liệu thử nghiệm. 

Được biết, ông Satoshi Furukawa là người Nhật Bản thứ ba hoàn thành một sứ mệnh dài ngày trong không gian, sau hai nhà du hành Koichi Wakata và Soichi Noguchi. Ông đã lên ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga và ở lại ISS trong 165 ngày. Ông chính thức được chứng nhận là phi hành gia vào năm 2001 sau thời gian làm bác sĩ phẫu thuật đường tiêu hóa.

Kim Ngọc
.
.
.