Giám đốc ngân hàng bị phạt tù chung thân vì lừa hơn 400 triệu USD để tiêu xài

Thứ Hai, 14/12/2020, 10:51
Một giám đốc ngân hàng có chi nhánh tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bị phạt tù chung thân vì lừa đảo hơn 400 triệu USD từ khách hàng và sử dụng chúng để chi trả cho cuộc sống xa hoa của mình, theo SCMP.

Zhang Ying, cựu giám đốc chi nhánh Hangtianqiao thuộc Ngân hàng Minsheng ở Bắc Kinh, đã bị kết tội sử dụng hợp đồng quản lý tài sản giả để lừa đảo khách hàng 2,7 tỷ NDT (412 triệu USD) bằng mô hình Ponzi từ năm 2013 đến năm 2017, theo một phán quyết của tòa án được công bố vào tuần trước.

Bên ngoài ngân hàng Minsheng Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Phán quyết của tòa án đã khép lại một trong những vụ lừa đảo ngân hàng tai tiếng nhất ở Trung Quốc. Vụ việc bị phanh phui vào tháng 4/2017 khi Zhang bị cảnh sát tạm giữ với lí do mà ngân hàng mô tả là "sai phạm về đạo đức cá nhân".

Theo các giấy tờ tòa án mới được công bố, Zhang đã đưa ra mức lãi suất cao cho khách hàng của ngân hàng và lừa họ ký các thỏa thuận quản lý tài sản giả cho phép bà chuyển tiền cho bạn bè và người thân.

Bà Zhang đã sử dụng tiền để mua các căn hộ cao cấp, bao gồm một căn nhà tại trung tâm Bắc Kinh và một biệt thự ở thành phố Tam Á, cùng nhiều đồ trang sức và ngọc bích đắt tiền.

Theo tạp chí Caixin của Trung Quốc, Zhang từng được coi là một trong những giám đốc chi nhánh giỏi nhất ở Bắc Kinh. Bà tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc, phụ trách chi nhánh vào năm 2011 ở tuổi 31, và được xem là "ngôi sao" trong ngành ngân hàng.

Cơ quan quản lý ngân hàng Bắc Kinh đã phạt chi nhánh Hangtianqiao 27,5 triệu NDT và cấm 13 nhân viên của Hangtianqiao, bao gồm cả Zhang, làm việc trong ngành ngân hàng.

Cao Trung
.
.
.