Bước chuyển mình của một xã vùng ven

Thứ Bảy, 04/02/2023, 07:49

Tân Phong là xã vùng ven của thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), tiếp giáp với tỉnh Cà Mau. Đời sống nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn; tình hình ANTT từng lúc diễn biến khá phức tạp.

Song, kể từ khi được Công an tỉnh Bạc Liêu lựa chọn triển khai xây dựng "Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)", tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) được kéo giảm, bộ mặt nông thôn mới nơi đây ngày càng khởi sắc.

Chúng tôi trở lại xã Tân Phong, từ đường sá cho đến nhà cửa của người dân có sự chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện. Đó là kết quả sau 1 năm quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn, phấn đấu đưa Tân Phong sớm về đích trong xây dựng "Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ".

Bước chuyển mình của một xã vùng ven -0
Công an, Quân sự, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân xã Tân Phong ký phối hợp bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Ông Trịnh Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết: "Được Công an tỉnh lựa chọn làm điểm xây dựng "Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" của tỉnh, đây vừa là cơ hội để xây dựng bộ mặt nông thôn mới tiến tới nâng cao, kiểu mẫu nhưng cũng là thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong công tác bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đảng ủy, UBND xã cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình hoạt động, chỉ đạo chặt từng ban, ngành, đoàn thể và Ban nhân dân các ấp; lấy việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng "Xã điển hình" là chỉ tiêu để xét phong trào thi đua cuối năm".

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT cơ sở, Công an xã Tân Phong tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện quyết liệt 21 tiêu chí thuộc 6 nội dung trong xây dựng "Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ". Đến thời điểm này, các tiêu chí được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KTXH địa phương.

Thiếu tá Lê Văn Ngoãn, Trưởng Công an xã Tân Phong cho biết: "Công an xã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, chú trọng đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt xóa TNXH; giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Đặc biệt, Công an xã xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn ấp 2, hằng đêm phân công lực lượng tuần tra vô hiệu hóa các điểm hoạt động TNXH phức tạp, góp phần bảo đảm ANTT địa bàn".

Chính quyền địa phương chủ động xây dựng, kiện toàn các mô hình, tổ chức quần chúng theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Xã thành lập 12 Đội dân phòng với 120 đội viên; 12 Tổ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; củng cố 84 Tổ nhân dân tự quản, 1 Ban hòa giải với 12 thành viên. Duy trì hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như: "Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm"; "Tổ tự quản nhà cho thuê"; "Tổ Công nhân tự quản, tự phòng về ANTT"; "Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT"… Các mô hình, tổ chức quần chúng ngày càng hoạt động hiệu quả, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương.

Ông Nguyễn Việt Thanh, Phó Ban chỉ đạo mô hình "Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT" xã Tân Phong chia sẻ: "Ban chỉ đạo mô hình tích cực phối hợp với Công an xã hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo tại Nhà thờ Tắc Sậy, chúng tôi tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; thực hiện tốt phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo". Qua đó có hơn 1.100 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia TNXH".

Năm 2022, xã Tân Phong vinh dự là 1 trong 20 địa phương được Ban Chỉ đạo 138 Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ". Thông qua thực hiện phong trào, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên địa bàn xã được biểu dương, khen thưởng. Theo đó, Bộ Công an tặng Bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân và Kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ" cho 3 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen 2 tập thể, 4 cá nhân…

V.Đức - T.Nguyễn
.
.