Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu"

Thứ Sáu, 23/09/2022, 15:23

Cuộc thi sáng tác “Trang sách tôi yêu” đã góp phần lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng. Những trang sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã nuôi dưỡng trong chúng ta tình yêu với gia đình, với quê hương, đất nước, với đơn vị, cơ quan nơi mình công tác, giúp nhân lên lòng hướng thiện, ý chí tự lực tự cường ở mỗi con người.

Ngày 23/9, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tổ chức trao thưởng cuộc thi sáng tác "Trang sách tôi yêu" được tổ chức từ cuối năm 2021 đến năm 2022. Dù thời gian không dài nhưng cuộc thi đã thu hút đông đảo sự tham gia của các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên trên mọi miền Tổ quốc và cả những người Việt Nam ở nước ngoài với hàng trăm tác phẩm dự thi. 

Cuộc thi sáng tác “Trang sách tôi yêu” đã góp phần lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng. Những trang sách của NXBGDVN đã nuôi dưỡng trong chúng ta tình yêu với gia đình, với quê hương, đất nước, với đơn vị cơ quan nơi mình công tác, ý chí tự lực tự cường ở mỗi con người.

Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác
Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN trao giải Nhất bảng A cho các tác giả.

Ban giám khảo cuộc thi là các nhà văn, nhạc sĩ, nhà khoa học, nhà quản lí giáo dục có giàu kinh nghiệm, đã làm việc công tâm, khách quan. Đó là nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; NSND Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; bà Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD& ĐT...

Cuộc thi chia làm 2 bảng: Bảng A, dành cho các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà khoa học, nhà giáo, sinh viên, học sinh… không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, có quốc tịch Việt Nam; Bảng B, dành cho các cán bộ, công nhân viên đã và đang công tác tại NXBGDVN.

Tổng giá trị giải thưởng trên 200.000.000 đồng gồm cúp biểu trưng, giấy chứng nhận và tiền mặt. 

Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác
Các tác giả đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác tại bảng A.

Tại bảng A, Hội đồng giám khảo đã trao 2 giải Nhất, 15.000.000đ/giải Nhất cho tác giả Nguyễn Trọng Hưng với tác phẩm: "Ông bảo vệ già nơi nhà xuất bản" (thể loại văn xuôi) và tác giả Trần Hoàng Tiến với ca khúc "Trang sách quê hương". Ở bảng A, Hội đồng giám khảo còn trao 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ở bảng B, Hội đồng giám khảo đã trao 1 giải Nhất cho tác giả Thân Thị Phương Thu với tác phẩm "Chuyện của cuốn sách" (thể loại văn xuôi). Ngoài ra, Hội đồng giám khảo đã trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba (trong đó có 1 tác giả được đồng giải Ba với 2 tác phẩm ở cả 2 thể loại văn xuôi và thơ) và 10 giải Khuyến khích.

Bên cạnh các tác phẩm đạt giải còn rất nhiều tác phẩm dự thi tuy không đạt giải thưởng nhưng có chất lượng tốt ở các thể loại truyện ngắn, thơ, truyện ký, ca khúc... NXBGDVN đã tuyển chọn những bài dự thi có chất lượng để đưa vào cuốn sách tác phẩm tuyển chọn từ cuộc thi “Trang sách tôi yêu”.

Thu Phương
.
.
.