Nhiều tác phẩm của các danh họa lên sàn đấu giá tại Hà Nội

Thứ Tư, 06/07/2022, 08:22

Hơn 260 hiện vật bao gồm cổ vật, đồ xưa quý hiếm và 130 tác phẩm nghệ thuật của nhiều tác giả nổi tiếng sẽ được đưa lên phiên đấu giá “Arts du Asian – Nghệ thuật châu Á PI 04” của Nhà đấu giá PI Auction House.

Ban tổ chức cho biết, phiên đấu giá diễn ra vào ngày 9/7, trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến trên các nền tảng đấu giá nghệ thuật Drouot.com và Liveauctioneers.com. Đặc biệt, trong số các hiện vật đấu giá lần này có Bức bình phong sơn mài hiếm có tại Việt Nam, được xác định là vẽ vào giữa thế kỷ XX. Bức bình phong 6 tấm kích thước 160 x 300cm (kích thước mỗi tấm 160 x 50cm), ký góc dưới bên phải "Hoang Tich Chù".

Bình phong gồm 2 mặt được vẽ bằng chất liệu sơn mài truyền thống với kỹ thuật điêu luyện theo lối Đông Dương. Mặt trước vẽ phong cảnh Hồ Hoàn Kiếm là trái tim của Thủ đô Hà Nội, kèm 12 bức tranh nhỏ được bao quanh bởi nền hoa văn vẽ chìm tinh xảo.

Mặt sau được trang trí bởi các bức tranh nhỏ miêu tả đặc trưng các mùa trong năm. 2 câu đối được được thiếp vàng trên nền son với nội dung "Cúc vàng hương thơm đưa vạn dặm - Trúc xanh ngày đông đẹp cảnh thôn - Ngày hạ hương sen bay tỏa khắp - Chiều thu réo rắt một tiếng chim".

Bên cạnh đó, phiên đấu giá còn có nhiều hiện vật quý hiếm khác như Tượng Thiện Tài Đồng Tử của Việt Nam, Thế kỷ XVIII; tranh sơn mài “Cá vàng” của danh họa Nguyễn Huyến; tranh sơn dầu “Ô Quan Chưởng” của danh họa Bùi Xuân Phái; chân đèn gốm Lê Mạc, thế kỷ XVII…

N.Hoa
.
.
.