Bế mạc Ngày hội Văn hóa Du lịch Bạc Liêu năm 2022

Thứ Tư, 30/11/2022, 07:58

Sự thành công của "Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022" góp phần phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của tỉnh Bạc Liêu đến với du khách trong và ngoài nước.

Tối 29/11, tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (TP Bạc Liêu), UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức bế mạc "Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022" (gọi tắt là Ngày hội), với chủ đề “Âm vang Dạ cổ”.

Bế mạc của Ngày hội Văn hóa Du lịch Bạc Liêu năm 2022 -0
Bế mạc của Ngày hội Văn hóa Du lịch Bạc Liêu năm 2022 -1
Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn tại lễ bế mạc. 

Xuyên suốt Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. Ngoài ra, tỉnh xác lập kỷ lục 122 món ăn từ tôm và muối nhiều nhất Việt Nam; chùa Xiêm Cán được được Hiệp hội du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu…

Trong bài phát biểu bế mạc, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, Ngày hội đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều mục tiêu, cả về giới thiệu, quảng bá các đặc trưng của văn hóa - du lịch (VH-DL) Bạc Liêu, cũng như tôn vinh các giá trị VH dân tộc thông qua việc hội tụ các di sản phi vật thể của quốc gia, được UNESCO vinh danh. Bạc Liêu cũng đã ghi dấu ấn trong công tác thu hút, mời gọi đầu tư để tiếp tục tạo động lực cho KTXH phát triển thời gian tới.

Sau 8 ngày diễn ra 15 hoạt động của Ngày hội và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022 có trên 20.000 du khách đến tham dự các hoạt động; tỉnh đã trao chủ trương đầu tư cho 13 dự án, với tổng số vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng... 

Ngay sau lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang Dạ cổ” do các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn... 

Văn Đức - N.Khang
.
.
.