Nữ chủ tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu bị người tình sát hại

Thứ Bảy, 04/02/2023, 15:09

Lâm đến nhà chị T. (chủ tiệm tạm hóa) mong hàn gắn tình cảm nhưng chị này không đồng ý. Cay cú, Lâm siết cổ chị T. đến chết, sau đó uống thuốc độc tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. 

Ngày 4/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thanh Lâm (SN 1983, ngụ ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải) về hành vi “Giết người”.

Hàn gắn tình cảm không được, giết người tình rồi tự tử bất thành   -0
Đối tượng Lâm. 

Lâm có quan hệ tình cảm với chị N.T.T (SN 1988, chủ tiệm tạm hóa ở xã Long Điền, huyện Đông Hải). Gần đây, chị T. yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Lâm không đồng ý nên thường xuyên níu kéo.

Lúc 16h30 ngày 1/2, Lâm đến nhà chị T. nói chuyện mong hàn gắn tình cảm nhưng chị T. không đồng ý. Cay cú, Lâm siết cổ chị T. đến chết, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai, hiện đã qua cơn nguy kịch. 

V.Đức - T.Nguyễn
.
.
.