Nhân viên ngân hàng lừa đảo 1,8 tỷ đồng bằng chiêu đáo hạn

Thứ Tư, 30/11/2022, 15:29

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1994, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, Bến Tre) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thành Trung là nhân viên của một ngân hàng thương mại, chi nhánh tỉnh Bến Tre. Lợi dụng sự quen biết với chị N.T.H.R., Trung đã vay 1,8 tỷ đồng của chị R. với lý do đáo hạn tiền vay cho khách hàng và thỏa thuận trong 3 ngày sẽ hoàn trả lại.

Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo 1,8 tỷ đồng bằng chiêu đáo hạn -0
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung.

Tuy nhiên, Trung đã dùng số tiền này để đầu tư tiền ảo, đánh bạc online và trả nợ. Khi đến hạn, Trung không có tiền để trả cho chị R. như thỏa thuận nên bị hại đã trình báo cơ quan Công an. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trần Lĩnh - Đăng Khoa
.
.
.