Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá

Thứ Hai, 05/12/2022, 11:48

Ngày 5/12, Công an huyện Tam Nông, Phú Thọ cho biết đơn vị đã xử lý, bắt giữ nhiều vụ  liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tam Nông xác định được đối tượng Phạm Minh Tiến (SN 1990, ở khu 7 xã Bắc Sơn, Tam Nông) có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề và cá độ bóng đá với Phạm Phúc Lưu (SN 1991, ở khu 3, Bắc Sơn, Tam Nông). Thực hiện kế hoạch đấu tranh, vào hồi 19h ngày 2/12, Công an huyện Tam Nông bắt giữ Tiến và Lưu. Vào thời điểm đó, khi Lưu đang cùng bạn bè tụ tập ăn uống tại nhà hàng “Lẩu ngựa nhà sàn” ở đường Nguyễn Du, thuộc phường Nông Trang,Việt Trì, Phú Thọ; còn đối tượng Tiến đang ở tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông.

Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá -0
Các đối tượng cá độ bóng đá bị Công an huyện Tam Nông bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông xác định Lưu đã đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô với Tiến và 3 đối tượng khác tổng số tiền hơn 54 triệu đồng và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá số tiền hơn 11 triệu đồng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lưu và Tiến.

Tiếp đó, khoảng 23h30’, ngày 3/12/2022, Công an huyện Tam Nông phát hiện và bắt giữ Phạm Việt Hồng (SN 1989, HKTT: Khu 16 xã Bắc Sơn, Tam Nông), là đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Quá trình điều tra xác định, tháng 10/2022 Phạm Việt Hồng đã mua trang Web cá độ bóng đá của một người tên Long ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có tên miền là CTCD.V88WED.COM và CTCD.ELO88.COM để tổ chức cá độ các trận giải World Cup 2022.

Các con bạc tham gia cá độ bằng cách mua đồng UT trên các tài khoản do Hồng cung cấp. Hồng và đồng bọn đã bán tài khoản cá độ bóng đá cho cho Trần Minh Hải (SN 1990, ở khu 12); Nguyễn Hồng Thái (SN: 1995);Lương Hữu Hà (SN 1984); Lương Ngọc Tuyên (SN  1991 ở khu 13); Cao Văn Định, Lương Gia An và Hoàng Văn Hùng tất cả cùng ở xã Bắc Sơn, Tam Nông và Bùi Văn Hường (SN 1993, ở xã Cự Thắng, Thanh Sơn, Phú Thọ) với các hạn mức là 200 UT, 300 UT và 500 UT.  Tổng cộng Hồng và đồng bọn bán 2.000UT (mỗi UT quy ước là 100.000 đồng) tương đương số tiền 200.000.000 đồng. Số tiền các con bạc cá cược trên các trang web do Hồng cung cấp dao động khoảng 30 – 40 triệu đồng/1 ngày.

Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá -0
Tang vật vụ án.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Tạm giữ hình sự đối với Phạm Việt Hồng; Trần Minh Hải; Lương Hữu Hà; Lương Ngọc Tuyên; Cao Văn Định về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các đối tượng còn lại gồm: Bùi Văn Hường, Nguyễn Hồng Thái, Lương Gia An và Hoàng Văn Hùng hiện đang bỏ trốn. Công an huyện Tam Nông tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai
.
.
.