Khống chế, giam giữ người yêu cũ trong nhà để níu kéo tình cảm

Thứ Sáu, 23/09/2022, 19:17

Ngày 23/9, Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã thông tin chi tiết về vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tiến hành tạm giam đối với Trương Văn Thanh (SN 2004, ở khu 5, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn) về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, khoảng 12h ngày 11/9, Công an thị xã Kinh Môn nhận đơn trình báo của bà N.T.L (trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về việc con gái bà là L.T.H (SN 2005, cũng trú tại địa chỉ trên) bị một nam thanh niên tên Thanh ở KDC số 5, phường Phú Thứ giữ tại nhà của đối tượng.

Khống chế, giam giữ người yêu cũ trong nhà để níu kéo tình cảm  -0
Đối tượng Trương Văn Thanh. 

Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, Công an phường Phú Thứ đã báo cáo Ban chỉ huy Công an thị xã Kinh Môn; đồng thời phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp vào cuộc. Qua thông tin ban đầu thu thập được, hai đơn vị nghiệp vụ xác định đối tượng nghi vấn là Trương Văn Thanh.

Một tổ công tác đã khẩn trương có mặt tại nhà của Thanh thì phát hiện cổng nhà bị khóa bên trong, gọi không có ai trả lời…Tiếp tục thu thập tài liệu, tổ công tác có thông tin, trước đó, đối tượng có đưa một người phụ nữ vào trong nhà. Từ thông tin thu thập được, các trinh sát đã kiên trì vận động, thuyết phục Thanh.

“Vào thời điểm xảy ra vụ án, bố và mẹ Thanh đều đi lao động xuất khẩu, chỉ có một mình Thanh ở nhà không có người chăm sóc và quản lý”- một cán bộ Công an thị xã Kinh Môn cho biết.

Sau khi nắm bắt được gia cảnh và nhân thân của Thanh, tổ công tác đã dùng các lý lẽ hợp tình, hợp lý thuyết phục; khoảng 20 phút sau, Thanh đã hợp tác, mở cửa để tổ công tác vào. Tổ công tác đã đưa Thanh và chị L.T.H về trụ sở Công an phường Phú Thứ, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, trước đó Thanh và L.T.H có quan hệ tình cảm. Sau đó, chị H chia tay với Thanh nhưng cậu thanh niên choai choai này lại muốn níu kéo. Trước thời điểm xảy ra vụ án trên, Thanh nghe tin chị H có bạn trai mới nên ghen tuông, tiếp tục muốn níu kéo tình cảm.

Khoảng 2h30 ngày 11/9, Thanh cùng với bạn là Phạm Huy Phong (SN 2006 trú tại Bình Giang, Hải Dương ở Phố Nối, Hưng Yên) đang đi cùng với nhau thì H nhắn tin cho Phong, xin số điện thoại xe taxi. Phong biết Thanh là người yêu cũ của H nên đã nói lại sự việc trên. Ngay lúc này, Thanh đã nảy ý định phạm tội. Thanh mượn điện thoại của Phong để nhắn tin cho H, vì sau khi chia tay, Thanh nhắn tin hay gọi điện thoại H đều không trả lời…

Tiếp đó, Thanh thuê xe taxi đến địa chỉ mà chị H cung cấp trước đó. Khi thấy chị H vừa mở cửa xe ô tô, đối tượng liền kéo nạn nhân vào bên trong rồi đóng cửa lại. Ở trên xe, đối tượng đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người yêu cũ. Đồng thời, yêu cầu lái xa taxi chở về thẳng Kinh Môn, Hải Dương, mặc cho chị H  khẩn khoản đòi đưa về nhà ở Gia Xuyên, TP Hải Dương.

Khi về đến nhà Thanh ở khu 5, phường Phú Thứ lúc đó khoảng 5h45 cùng ngày. Nạn nhân H bị nhốt trong phòng ngủ của Thanh liên tục đòi về thì bị đối tượng đe doạ. Lợi dụng lúc Thanh bỏ ra ngoài, H đã lấy được điện thoại của anh ta để trong phòng, nhắn tin cho một người bạn, nói địa chỉ đang bị giam giữ để nhờ gia đình báo Công an giải cứu.

Trong quá trình giam giữ chị H, Thanh đã dùng tuýp sắt đe doạ nạn nhân nếu bỏ về thì sẽ bị đánh. Thanh giữ nạn nhân đến gần 12h cùng ngày thì phát hiện có lực lượng Công an đến nên  trốn vào trong tủ lẩn trốn.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã đưa chị H đến Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn khám; xác định nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, mặt, mắt, ngực do bị đánh. Khám nghiệm hiện trường tại nhà của Thanh đã thu giữ vật chứng gồm 2 đoạn ống tuýp sắt… 

Xuân Mai
.
.
.