Đối tượng 6 tiền án sử dụng thang dây, giấy tờ giả đi trộm

Thứ Bảy, 10/12/2022, 13:45

Sau khi mãn hạn tù lần thứ 6 về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Khá (SN 1987, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã chuẩn bị một thang dây, các giấy tờ giả, bắt xe lên Đà Lạt tiếp tục “hành nghề”.

Ngày 10/12, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đối tượng trên đã bị bắt khi đang có ý định trốn khỏi Đà Lạt sau khi hốt được “các phi vụ béo bở”.

Trước đó, ngày 1/12, Nguyễn Văn Khá đã chuẩn bị một thang dây, các giấy tờ giả, bắt xe lên TP Đà Lạt với mục đích trộm cắp tài sản. Nguyễn Văn Khá thuê phòng nghỉ ở một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, phường 2, nơi tập trung hàng chục cơ sở lưu trú, có lượng khách du lịch lớn.

Từ ngày 1 đến 6/12, bằng việc di chuyển qua các ban công của khách sạn, Nguyễn Văn Khá đã đột nhập vào 4 phòng nghỉ qua cửa sổ. Đối tượng này đã trộm được 1 túi xách (bên trong có 2,5 triệu đồng), 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 3 điện thoại đắt tiền của các nạn nhân. Với điện thoại, sau khi trộm, Khá mang về phòng của minh tháo sim, phi tang các chứng cứ.

Đối tượng 6 tiền án sử dụng thang dây, giấy tờ giả đi trộm -0
Đối tượng Nguyễn Văn Khá bị bắt tại Đà Lạt về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhận được trình báo của các bị hại, Công an TP Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Nguyễn Văn Khá là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập phòng nghỉ của du khách trộm cắp tài sản.

Ngày 8/12, khi đối tượng rời khách sạn, chuẩn bị về TP Hồ Chí Minh bán những tài sản vừa trộm được thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Khá đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Khắc Lịch
.
.
.