Công an vào cuộc điều tra vụ phá rừng phòng hộ Vân Canh

Thứ Tư, 22/03/2023, 09:45

Sáng 22/3, ông Phan Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết, UBND huyện đã giao cho Công an huyện Vân Canh và lực lượng kiểm lâm tiến hành điều tra, xử lý vụ phá rừng diễn ra tại tiểu khu 316, rừng phòng hộ Vân Canh.

Trước đó, Báo CAND phản ánh, từ đầu tháng 3/2023, hàng loạt cây rừng tại các lô 8, 5, 12, khoảnh 6, Tiểu khu 316, xã Canh Liên có chức năng rừng phòng hộ do Trạm quản lý bảo vệ rừng Làng Cam (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh) quản lý bị tàn phá nghiêm trọng.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng cho biết, tại khu vực rừng phòng hộ này đã có 15 cây rừng đường kính gốc từ 15cm đến 50cm, thuộc các chủng loại Ké nhóm V, Sổ nhóm VII, Trâm nhóm V đã bị đốn hạ. Số cây lấy được gỗ ra khỏi hiện trường 6 cây, đường kính từ 25cm đến 50cm, số còn lại cây nhỏ hoặc rỗng ruột.

Công an vào cuộc điều tra vụ phá rừng phòng hộ Vân Canh -0
Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Vân Canh.

Tổ Công tác chưa xác định được cụ thể khối lượng lâm sản đã bị khai thác trái pháp luật. Trong quá trình kiểm tra thì chưa xác định được đối tượng đã khai thác số gỗ nói trên.

Điều đáng nói, sự việc này đã được Trạm quản lý bảo vệ rừng Làng Cam phát hiện từ đầu tháng 3. Khi phát hiện sự việc, đã tiến hành lên hiện trường kiểm tra, kiểm đếm số cây bị thiệt hại và báo cáo sự việc lên Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh. Tuy nhiên, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh lại chậm xử lý để sự việc diễn ra kéo dài.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu làm rõ vụ phá rừng phòng hộ Vân Canh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp với huyện Tây Sơn và huyện Vân Canh khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ này.

Diễm Phúc
.
.
.