Cảnh báo từ những vụ án do ghen tuông mù quáng

Thứ Ba, 21/03/2023, 08:34

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều vụ giết người và cố ý gây thương tích, nguyên nhân chủ yếu do ghen tuông. Trong lúc nóng giận nhất thời, các đối tượng đã phạm tội để lại nhiều hệ lụy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân (SN 1985, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Do nghi ngờ anh Phạm Quốc Minh (ngụ TP Mỹ Tho) có quan hệ bất chính với vợ, cuối tháng 12/2022, Tân mang theo dao tự chế đi tìm và chém anh Minh gây thương tích 6%. Gây án xong, Tân ném dao xuống sông. Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận nhiều lần phát hiện anh Minh nhắn tin cho vợ mình nên nghi ngờ vợ ngoại tình. Đến sáng 30/12/2022, Tân lại phát hiện anh Minh nhắn tin cho vợ nên gây án.

Cảnh báo từ những vụ án do ghen tuông mù quáng -0
Trần Văn Tú tại cơ quan điều tra.

Cũng vì ghen mà Trần Văn Tú (SN 1985, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước) phạm tội giết người. Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa Tú và vợ xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 17/2, Tú đem theo đoạn dây điện, có chuôi cắm đầu, đầu còn lại dây trần, 2 dao Thái Lan, bút thử điện. Tú đến nhà cha mẹ vợ tại xã Tân Phú (thị xã Cai Lậy), lẻn vào phòng vợ đang ngủ, dùng dây điện cắm vào ổ điện và chích vào chân vợ, gây thương tích 2%. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tú về hành vi giết người. Tú và vợ kết hôn 15 năm, đã có 2 con. Kinh tế khó khăn, Tú đi làm xa. Còn vợ đưa 2 con về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Tú thường xuyên đến thăm, chăm sóc. Thời gian gần đây, Vợ Tú không còn tình cảm với chồng nên gửi đơn xin ly hôn. Tú nổi cơn ghen và phạm tội.

Trong tình yêu, ghen tuông là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, ghen đến mức thiếu bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi thì rất dễ gây ra hậu quả khôn lường. Một số người ghen tuông mù quáng, khi cảm xúc bị kích động sẽ hành động mất kiểm soát. Có những trường hợp, ghen tuông chỉ vì tự ái, bực tức hoặc muốn chiếm hữu. Ngoài ra, cách hành xử không được khéo léo khi chia tay đã làm cho đối phương bị kích động. Đơn cử như trường hợp của Trần Quốc Phú (SN 1982, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo). Dù đã chia tay nhưng khi thấy bạn gái cũ quen người đàn ông khác, Phú vẫn ghen tức. Trưa 19/2, Phú biết bạn gái cũ đang ngồi uống nước tại một quán café ở xã Hòa Tịnh, đã mang theo búa đến quán đuổi chém người yêu cũ gây thương tích 8%. Sau khi gây án, Phú đến Công an xã đầu thú.

Để phòng ngừa những vụ án do ghen tuông, trước hết phải xuất phát từ những người trong cuộc, phải trang bị kỹ năng sống, ứng xử văn minh. Điều quan trọng là xây dựng lối sống lành mạnh, thủy chung. Đề cao vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, cảnh báo và lên án hành vi lệch lạc trong quan hệ tình cảm, cũng như hành vi vi phạm pháp luật liên quan; kịp thời phát hiện, hòa giải những mâu thuẫn khi mới phát sinh; xử lý nghiêm những hành vi phạm tội nhằm cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

 Trọng Tín
.
.
.