Bắt đối tượng dùng giấy tờ giả làm thủ tục chuyển nhượng đất

Thứ Sáu, 23/09/2022, 18:48

Chiều 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Minh Hòa (SN 1997, trú tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 10/11/2021, Hòa và bà Đào Thị Cà Nhí (SN 1996, ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) liên hệ Văn phòng Công chứng Hoàng Gia (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) để làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Lương Huỳnh Bích Hà (SN 1980, ngụ khóm 1, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên).

Bắt đối tượng dùng giấy tờ đất giả làm thủ tục chuyển nhượng  -0
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Minh Hòa.

Nội dung chuyển nhượng thửa đất số 3, tờ bản đồ số 35, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, diện tích 3.000m2, giá chuyển nhượng là 100 triệu đồng kèm theo hợp đồng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mang tên Trương Minh Hòa, số phát hành: CN 313173, số vào sổ cấp GCN: CS00505 do ông Võ Hùng Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ký cấp vào ngày 10/7/2021.

Trong quá trình làm thủ tục công chứng, ông Huỳnh Gia là Công chứng viên thuộc Văn phòng Công chứng Hoàng Gia phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp nên đến Công an TP Long Xuyên tố giác.

Bắt đối tượng dùng giấy tờ đất giả làm thủ tục chuyển nhượng  -0
Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Trương Minh Hòa.

Trong quá trình điều tra, Hòa khai nhận, do cần tiền sử dụng nên vào khoảng tháng 5/2021, Hòa mới nảy sinh ý định tìm kiếm nơi làm giấy đất giả, nhằm mục đích mang đi cầm cố ở các ngân hàng, rồi lấy tiền chuộc các miếng đất mẹ Hòa đã cầm cố trước đó đem đi bán lấy tiền.

Để thực hiện, Hoà lên mạng xem cách thức đặt làm, cách sử dụng, cầm cố để không bị phát hiện. Sau đó, Hoà liên hệ đặt làm giấy đất giả trên với giá 10 triệu đồng. Sau khi nhận được giấy đất, Hoà liên hệ Công ty tài chính Tiền Ngay để vay tiền, khi đem đến Văn phòng công chứng Hoàng Gia công chứng thị bị phát hiện là giấy tờ giả.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.
.