Vùng núi Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Thứ Sáu, 17/09/2021, 06:11

Dự báo, khu vực Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có mưa giông, nhiều nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các tỉnh thành tại Bắc Bộ hôm nay (17/9) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Khu vực vùng núi mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 300mm/đợt (mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng).

Vùng núi Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất -0
Vùng núi Bắc Bộ mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 17/9, Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

N.Thắng
.
.
.